3 lợi thế của đội chủ sân Hàng Đẫy khi tiếp SLNA

Chủ nhà Hà Nội có ít nhất 3 lợi thế trong trận 'đại chiến sân Hàng Đẫy' trước SLNA khi V.League 2019 trở lại sau 1 tháng nghỉ để tập trung đội tuyển U23. Muốn có điểm, SLNA buộc phải tìm phương án khắc chế đối phương.

Cả Hà Nội và SLNA đều không phải thi đấu vòng loại Cúp quốc gia nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy có trận “làm nóng” tại AFC Cup 2019. Sau 2 trận đấu ở vòng bảng, Hà Nội đang xếp vị trí thứ nhất với 4 điểm, họ đang có đà tâm lý cho trận gặp SLNA vào ngày 7/4 .

Điểm rơi và đà tâm lý hưng phấn

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, ông sẽ cất Đình Trọng và Quang Hải, Bùi Tiến Dũng dành cho trận gặp SLNA. Một phần thể lực các cầu thủ này đã bị bào mòn khi đá loại VCK U23 châu Á 2020, phần khác BHL Hà Nội muốn dành họ cho trận đấu với đối thủ có nhiều duyên nợ SLNA. Đình Trọng và Quang Hải sẽ là những con bài quan trọng cho hàng hậu vệ và tiền vệ của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Quang Hải được nghỉ đá AFC Cup để đối đầu với SLNA. Ảnh CLB

Quang Hải được nghỉ đá AFC Cup để đối đầu với SLNA. Ảnh CLB

Thực ra trong thời điểm V.League 2019 tạm nghỉ, SLNA chỉ dành 5 ngày xả trại và tập trung cao độ cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy, đội có 3 trận giao hữu với CLB Hà Tĩnh và đều đạt được kết quả khá hài lòng. Nhưng rõ ràng, so với việc Hà Nội có 5-6 cầu thủ Hà Nội thường xuyên được đá chính trong màu áo U23 tại vòng loại VCK U23 châu Á 2020 lợi thế duy trì phong độ vẫn nghiêng về chủ nhà. Lâu nay, SLNA vẫn là đội bóng bắt nhịp khá chậm sau những đợt nghỉ V.League. Năm ngoái, đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, sau đợt nghỉ tập trung cho đội tuyển, chính Hà Nội là đội ngắt nhịp chiến thắng của SLNA.

Về lực lượng, ngoài việc thủ môn Nguyên Mạnh trở lại thì HLV Đức Thắng nhiều khả năng sẽ không có bộ ba Văn Đức - Xuân Mạnh - Tuấn Tài trong chuyến làm khách trước CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy. Phía chủ nhà ngoài Văn Quyết bị thẻ đỏ trong trận Viettel phải nghỉ thi đấu thì ông Chu Đình Nghiêm có trong tay đầy đủ đội hình.

Điều đáng nói, nếu như 3 vòng đầu phong độ của Quang Hải không cao thì 3 trận đấu vòng loại VCK U23 châu Á 2020 cảm giác bóng của số 19 này đã tốt lên rất nhiều. Trong khi đó, vừa bình phục sau chấn thương thì Đình Trọng đã xỏ giày vào sân và đã đạt 80-90% phong độ vốn có của mình. Quang Hải cũng được đánh giá là cầu thủ Việt Nam chơi hay nhất trong trận thắng 4-0 trước U23 Thái Lan.

Rõ ràng Quang Hải, Văn Hậu, Thái Quý, Thành Chung, Đình Trọng và thủ môn Tiến Dũng, những cầu thủ Hà Nội đá chính trong trận thắng U23 Thái Lan đang có đà hưng phấn sau chiến thắng để đời trên sân Mỹ Đình vừa qua. Điều này là lợi thế không nhỏ cho đội chủ sân Hàng Đẫy khi đón tiếp Khắc Ngọc và các cầu thủ SLNA.

Lợi thế ngoại binh

Oseni là khắc tinh của các đội bóng V.League. Ảnh CLB

Về lực lượng ngoại binh, Hà Nội đang có lợi thế rõ rệt so với đội khách SLNA. Do thi đấu AFC Cup nên HLV Chu Đình Nghiêm có quyền đăng ký 4 ngoại binh, như vậy Hà Nội “rộng đường binh” hơn khi có thể chọn 3 trong 4 cái tên hậu vệ người Guam gốc Mỹ, Brandon McDonald, Omar, Oseni và Moses cùng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson tùy theo ý đồ chiến thuật của HLV. Ngoại trừ hậu vệ McDonald thì các cầu thủ còn lại của Hà Nội đều có thể đá cả vị trí tiền vệ lẫn tiền đạo, thực tế ra sân họ hoán đổi cho nhau liên tục khiến cho đối phương vất vả theo kèm.

Về phong độ thì các ngoại binh của chủ nhà cũng đang có thành tích vượt trội. Sau 3 vòng đấu các ngoại binh Oseni, Hoàng Vũ Samson và Pape Omar đều đã có 2 bàn thắng sau 3 trận đấu. Trong khi đó, phía SLNA chỉ có Olaha có 2 bàn thắng, tiền đạo Santos đến nay vẫn chưa có cú sút nào trúng khung thành. Việc đã nhiều năm chinh chiến V.League nên Hoàng Vũ Samson, Omar, Oseni và Moses không mất nhiều thời gian hòa nhập.

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/3-loi-the-cua-doi-chu-san-hang-day-khi-tiep-slna-238760.html