3 lý do để tin Pháp sẽ vô địch World Cup 2018

Hai đội vào đến chung kết FIFA World Cup 2018 đã vượt qua mọi chướng ngại vật và có những phẩm chất đặc biệt. Các nhà bình luận đưa ra 3 lý do để Les Bleus (Pháp) sẽ giành chiến thắng trước Croatia lúc 22h00 ngày 15/7.

Dàn cầu thủ trẻ không rõ "siêu sao" của Pháp năm nay. Ảnh: Getty Images

Sự chắc chắn

Các cầu thủ từ phòng ngự đến tấn công của Pháp đều gây ấn tượng trong suốt giải đấu năm nay. Các số liệu thống kê cho thấy:

Kể từ khi bắt đầu giải đấu, Pháp bị ép sân tổng cộng chỉ 9 phút, các phút còn lại bóng được đẩy ra xa khung thành thủ môn.

Tiền vệ trụ Ngolo Kante đã giành lại bóng thành công 48 lần, cao nhất trong các cầu thủ tại giải năm nay

Thủ môn Hugo Lloris đã có ít nhất 7 pha cứu thua trước đối phương.

Với 8 chiến thắng trong 11 trận gần đây nhất (73%), Didier Deschamps có tỷ lệ chiến thắng cao nhất so với bất kỳ huấn luyện viên nào tại FIFA World Cup

Trận tứ kết với Argentina, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi cú đúp tại vòng đấu loại trực tiếp kể từ khi có huyền thoại Pele (năm 1958)

Các bàn thắng của cầu thủ trẻ Kylian Mbappe trong trận 1-16 với Argentina. Video: FIFA

Tinh thần đồng đội

“World Cup không phải sân khấu của các siêu sao mà của lối chơi tập thể”, HLV Roberto Martinez của Bỉ tuyên bố trước trận bán kết của Bỉ trước Les Bleus. Và lối chơi tập thể của Bỉ vẫn thất bại trước lối chơi tập thể của Pháp

Tất cả mọi cầu thủ Pháp đều có thể đóng góp bàn thắng. Bằng chứng là kể từ khi bắt đầu vòng loại trực tiếp, Pháp có rất nhiều cầu thủ có thể ghi bàn từ hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Các cầu thủ luôn cùng ăn mừng khi có bàn thắng, không có ai tự mãn, ngôi sao duy nhất trong đội này là chính Pháp. Từ các cá nhân đơn lẻ, họ liên kết thành một nhóm chặt chẽ.

Từ thủ môn thứ ba đến các vệ sĩ, từ cầu thủ trẻ đến trợ lý huấn luyện viên, mọi người đều có nhiệm vụ. Đó là dấu ấn của đội có khả năng đi xa.

Tại trận Chung kết World Cup 1998, Pháp đã thắng giòn giã 3-0 trước Brazil. Video: FIFA

Lịch sử

Hai mươi năm sau khi giành danh hiệu thế giới đầu tiên và duy nhất hiện tại, người Pháp đang trên ngưỡng cửa giành Cúp lần thứ 2. Trong khi Croatia, đối thủ của Pháp tại trận Chung kết, vẫn đang tìm cách trả thù trận thua bán kết tại France 1998.

Nếu Pháp giành chiến thắng vào Chủ nhật, Didier Deschamps sẽ trở thành người thứ 3 sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer giành chức vô địch thế giới với tư cách vừa là cầu thủ và huấn luyện viên.

Lúc này mọi điều dường như đang ủng hộ người Pháp để có một kết cục có hậu: 2018 sẽ là năm của Les Bleus.

Từ Hải (Theo FIFA)

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/3-ly-do-de-tin-phap-se-vo-dich-world-cup-2018-n10192.html