3 máy bơm chạy cả ngày vẫn chưa hút hết nước dưới hầm chui ở Đà Nẵng

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ ngập sâu khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp khó khăn.

Chiều 15/10, hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn còn ngập khá sâu. Trận mưa lớn tối 14/10 khiến nhiều công trình giao thông, hạ tầng của thành phố này bị ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng Đà Nẵng rào chắn 2 đầu hầm, cấm người dân lưu thông. Các phương tiện được hướng dẫn đi qua đường gom 2 bên hầm.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng huy động nhiều công nhân đến hiện trường để xử lý sự cố hầm bị ngập.

Công nhân lắp đặt 3 máy bơm, công suất mỗi máy 700 m3/giờ để hút nước từ hầm lên. Các máy bơm hoạt động liên tục cả ngày, nhưng lượng nước trong hầm vẫn còn rất cao.

Máy bơm hút nước đẩy lên các ống DN 400. Trên đường ống đẩy có lắp đặt van 1 chiều và van 2 chiều tại nút giao thông khác mức Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Nước dưới hầm được hút lên và sau đó xả ra đường, chảy xuống các cống thoát nước.

Nhà chức trách cho biết 3 máy bơm được lắp đặt từ sáng sớm, nhưng hầm chui ngập sâu gần 4 m nên đến chiều nay vẫn còn nhiều nước. Bên cạnh đó, một số ống dẫn bị rò rỉ nên việc hút nước dưới hầm lâu hơn.

Việc hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ ngập sâu nhiều giờ khiến người dân lưu thông qua nút giao thông này gặp khó khăn. "Hầm chui này được đầu tư hơn 100 tỷ đồng, nhưng tôi thấy đợt mưa nào cũng bị ngập cả. Cơ quan chức năng nên kiểm tra lại thiết kế của hầm chui xem sao chứ ngập thế này là không được", anh Nguyễn Văn Huynh (nhà ở quận Liên Chiểu) nói.

Lúc 17h, các công sở, cơ quan tan giờ làm nên lượng người lưu thông qua nút giao này đông. Nhiều người điều khiển xe máy lên vỉa hè để tránh bị ách tắc.

Hầm chui Điện Biên Phủ. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-may-bom-chay-ca-ngay-van-chua-hut-het-nuoc-duoi-ham-chui-o-da-nang-post1365577.html