3 mẹ con bị đánh nhập viện vì lý do không ngờ ở Huế

Chỉ vì để tấm lưới rào gà chắn ngang lối ra ruộng, bà Sau và 2 người con trai bị hàng xóm hành hung, đánh vào đầu gây chấn thương nặng, phải nhập viện.

Cơ quan chức năng huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang xác minh, làm rõ vụ mâu thuẫn giữa 2 hộ dân ở xã Phú Xuân khiến 3 mẹ con trong một gia đình bị đánh trọng thương.

Anh Tuấn bị nhóm đối tượng Nguyễn Quang Bùi đánh với nhiều vết thương trên đầu, mặt

Anh Tuấn bị nhóm đối tượng Nguyễn Quang Bùi đánh với nhiều vết thương trên đầu, mặt

Sự việc khiến gia đình bà Sau bức xúc, lo sợ

Nạn nhân vụ việc là anh Trần Quốc Tuấn (SN 1986, trú ở Bình Phước), anh trai Trần Văn Tuất (SN 1982) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Sau (SN 1961, trú ở thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang).

Anh Tuấn cho biết, tranh thủ dịp nghỉ hè, anh đưa hai con nhỏ từ Bình Phước về thăm bà nội tại thôn Xuân Ổ.

“Khoảng 15h ngày 25/5, từ nhà người họ hàng tôi chở con về nhà mẹ để ngủ thì bất ngờ chứng kiến cảnh ồn ào, rồi thấy mẹ mình đang từ ruộng bò lên.

Lúc này, tôi lấy điện thoại gọi anh Tuất để hỏi xem có việc gì thì bất ngờ bị 4 đối tượng mang theo dao và gậy xông vào hành hung với 2 vết chém trên đầu và bị thương vùng mắt”, anh Tuấn kể lại.

Theo bà Sau, khoảng 14h30 cùng ngày, chỉ vì tấm lưới rào gà để ngang lối đi mà Nguyễn Quang Bùi - con trai của ông Nguyễn Quang Thìn (hàng xóm) xảy ra cãi vã với anh Tuất khi anh Tuất đang ngồi sửa xe cho con.

Tấm lưới rào gây xích mích dẫn đến ẩu đả

Lúc này, bà Sau ra can ngăn thì bị Bùi đạp, đấm ngã xuống ruộng. Thấy mẹ bị đánh, anh Tuất chạy lại can ngăn liền bị Bùi dùng búa đánh vào gáy chảy máu.

Cùng lúc này, em của Bùi là Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quang Minh cùng bạn đang nhậu trong nhà ông Thìn xông ra hỗ trợ Bùi, cả 3 đánh hội đồng khiến mẹ con bà Sau bị chấn thương nặng.

Ngay sau sự việc xảy ra, anh Tuất và Tuấn được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Phú Vang cấp cứu.

Do vết thương nặng, Tuất được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị nhiều vết thương ở vùng đầu, vùng mặt.

Trước hành động hung hãn có tính chất côn đồ của nhóm đối tượng Nguyễn Quang Bùi, bà Sau gửi đơn trình báo đến chính quyền địa phương và công an huyện Phú Vang, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Phú Vang điều tra, làm rõ.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/3-me-con-bi-chem-nhap-vien-vi-mau-thuan-tam-luoi-rao-ga-535183.html