3 mỹ nhân Thái luôn duy trì đỉnh cao sự nghiệp trong suốt một thập kỷ: Mai Davika hay Baifern đỉnh nhất?

Mai Davika vướng phải tin đồn giật bồ, Baifern Pimchanok là nữ diễn viên cũng từng vướng vào tin đồn nghiện ma túy nặng...nhưng hiện tại sự nghiệp của những mỹ nhân này cũng đã kịp thời lấy lại phong độ và phát triển theo từng ngày.

Mai Davika

Mai Davika, bông hồng lai xinh đẹp của làng điện ảnh Thái Lan được coi là một trong những ngôi sao vướng phải tin đồn nhiều nhất nhưng cô nàng cũng là nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn với những vai diễn truyền hình.

Trong sự nghiệp, không riêng những bộ phim ăn khách, giải thưởng danh giá mà cô còn là nữ hoàng quảng cáo với nhiều hợp đồng béo bở. Mai Davika đã đạt tới đẳng cấp quốc tế với lượng người theo dõi trên Instagram vô cùng đông đảo và còn nhiều lần tham gia các sự kiện lớn trên thế giới.

Sinh năm 1992, Mai Davika thuộc lứa diễn viên còn rất trẻ của Thái, vậy mà tên tuổi và tầm ảnh hưởng đã vươn ra quốc tế từ lâu. Không thể phủ nhận thành công của những bộ phim như Tình người duyên ma đã đưa Mai Davika lên hàng ngôi sao danh giá. Tuy nhiên, để có thể duy trì danh tiếng, thậm chí nâng tầm tên tuổi, địa vị cho người đẹp xứ Thái thì phải kể tới nhan sắc mặn mà, quyến rũ và thân hình hoàn hảo, khí chất nổi bật hơn từng ngày của Mai Davika.

Danh tiếng đi lên cũng kéo theo những thị phi không đáng có. Trong khoảng thời gian cùng hợp tác với nam diễn viên điển trai Mario Maurer trong Tình người duyên ma, Mai Davika bị cho là người thứ ba khiến tình cảm giữa nam diễn viên và bạn gái rạn nứt, dẫn tới việc chia tay.

Chưa kể, trước đó, Mai cũng bị đồn đang có quan hệ không minh bạch với nam ca sĩ/ diễn viên Dome Pakorn, người đóng chung với cô trong phim Tawan Tor Saeng. Bên cạnh đó, bông hồng lai này còn dính vào vụ kiện tụng với quản lý cũ. Theo đó, ngôi sao Tình người duyên ma bị đòi bồi thường 10 triệu bath vì tội vụ khống anh này làm giả giấy tờ. Mặc dù vụ việc đã được giải quyết một cách êm thấm nhưng cũng khiến danh tiếng của Mai bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trong thời gian gần đây, sự thành công của bộ phim Nàng Wanthongđã giúp Mai Davika hạ cánh ở vị trí thứ 3 cùng 8,5% tỉ lệ bình chọn. Trong đó, Mai Davika còn hai bộ phim đáng chú ý khác đang chờ xếp hàng lên sóng làSứ mệnh trái tim, Mùa hè của hồ ly.

Baifern Pimchanok

Nữ diễn viên sinh năm 1992 này là một trong những ngôi sao Tbiz được săn đón và yêu thích nhất tại Châu Á hiện nay. Baifern Pimchanok là một ngôi sao tài năng vì bộ phim nào do cô đóng chính đều gây sốt tại thị trường phim ảnh Quốc tế, kể cả mảng Điện ảnh và Truyền hình.

Cô nổi tiếng với vai diễn cô bé Nam xấu xí nhưng có mối tình đẹp như mơ với chàng trai hot boy của trường trong phim A Little Thing Called Love đóng cặp với nam diễn viên Mario Maurer. Mối tình đầu chính là siêu phẩm đưa tên tuổi nữ ngôi sao đến gần hơn với khán giả.

Không kém cạnh cô bạn thân Mai Davika về mức độ tai tiếng. Từ năm 2013 đến năm 2017, người đẹp gặp khó khăn trong sự nghiệp, đời tư. Năm 2013, Baifern Pimchanok là nữ diễn viên cũng từng vướng vào tin đồn nghiện ma túy nặng. Năm 2016, cô hết hợp đồng với đài Channel 7 - đơn vị lớn từng hỗ trợ cô nhiều trong sự nghiệp. Năm 2017, bức ảnh về cảnh ân ái trong xe hơi của một cô gái được cho là Baifern lan truyền trên mạng.

Cũng bởi vì dính chất gây nghiện nên Baifern bị mất hầu hết vai diễn quan trọng, khiến sự nghiệp của cô nàng long đong. Hình tượng thanh thuần, đáng yêu mất hết, cô trở thành ngôi sao có đời sống cá nhân phức tạp trong mắt công chúng xứ sở chùa vàng và bị tẩy chay liên tục.

Trước những tin đồn tệ hại này, gia đình của Baifern đã vô cùng sốc và quyết đinh đưa con gái lên chùa tự tu và kiểm điểm bản thân. Ngôi sao Mối tình đầu cũng cho biết, cô không sợ tin đồn sai sự thật, mà chỉ sợ bố mẹ và gia đình sẽ lo lắng. Sau nà, khi mọi chuyện đã lắng xuống, nữ diễn viên bắt đầu quay trở lại với công việc. Sau này, khi cô quyết định quay trở lại làng giải trí thì Chiếc lá cuốn bay là bộ phim giúp cô lấy lại ánh hào quang rực rỡ khi xưa.

Mặc dù trong năm nay, Baifern Pimchanok chỉ có một bộ phim duy nhất được lên sóng là 46 ngàynhưng dẫu sao tình hình như vậy cũng khá ổn định vì tên tuổi của cô một phần cũng đã ổn định.

Yaya Urassaya

Mỹ nhân sinh năm 1993 mang trong mình hai dòng máu Thái Lan - Na Uy, Yaya Urassaya được xem là hình tượng mỹ nhân hoàn hảo nhất của xứ sở chùa vàng hiện nay.

Yaya Urassaya được biết đến là“con cưng” của nhà đài CH3 nên trong suốt 10 năm qua Yaya Urassaya luôn mang lại thành tích tốt nhất trong những dự án mà cô tham gia.

Rating của những bộ phim mà cô tham gia luôn mang về khá cao và gây tiếng vang ở các nướ Châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhắc tới Yaya là người ta sẽ nhắc tới ngay Sóng gió cuộc đời, Duyên trời định, Trang trại tình yêu.

Ngoài ra, ở mảng điện ảnh thì Yaya Urassaya cũng tạo dấu ấn qua tác phẩm như Ông anh trời đánh, cô đã xuất sắc trở thành Ảnh hậu tại Thailand National Film Association Awards 2019, giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất của xứ sở chùa vàng.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/mai-davika-va-2-my-nhan-thai-luon-duy-tri-dinh-cao-su-nghiep-10-nam-202112132018056213.html