3 năm tù cho 'má mì' điều nữ tiếp viên 'đi tăng hai'

Ngày 23-5, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Thị Chang, SN 1992, quê Phú Thọ, về tội 'Môi giới mại dâm'…

Theo các cơ quan tố tụng, sáng 22-10-2018, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đàn ông Hàn Quốc đang mua dâm hai tiếp viên nữ. Theo khai nhận của người mua dâm và gái bán dâm, họ được tên Nguyễn Thị Chang môi giới.

Chang khai, đến xin làm việc tại quán Karaoke Bomul Seom, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, của ông Kim Hack Bong, SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc, từ tháng 1-2018. Chang được ông chủ người Hàn Quốc giao làm quản lý nhân viên nữ và đón tiếp khách đến quán. Trong thời gian làm việc tại quán, để thu hút khách và được hưởng tiền thưởng ngoài lương, Chang tuyển dàn nữ nhân viên làm tiếp viên, kiêm bán dâm. Chang phân nhân viên thành 2 loại: tốp 1 là những cô sẵn sàng đi bán dâm khi khách có nhu cầu và tốp 2 là những người "không đi chơi được với khách".

Bị cáo chờ tòa tuyên án.

Chang còn yêu cầu, tiếp viên nữ chỉ được đi bán dâm cho khách khi đã hết giờ làm việc (sau 23g). Khi có 4 vị khách đặt vấn đề mua dâm, Chang nói với họ, tự thỏa thuận với nhân viên. Sau đó, Chang báo cho các nữ tiếp viên: “Khách đi chơi đấy". Khách và nữ tiếp viên được chọn ngồi hát đến 23g cùng ngày thì hai nữ tiếp viên thỏa thuận giá bán dâm 2 triệu đồng/người/lượt. Hai khách nước ngoài đồng ý và họ báo số phòng cho nữ tiếp viên rồi đến khách sạn trước chờ tiếp viên đến phục vụ. Các gái bán dâm bắt taxi đến khách sạn bán dâm cho khách thì bị CA bắt quả tang. CQĐT làm rõ, người đứng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh của quán karaoke là anh Nguyễn Đức Hiệp, SN 1983, quê Hải Dương.

Anh này khai, vì người đàn ông Hàn Quốc không thể làm thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề karaoke nên đã nhờ anh Hiệp đứng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh, bản thân anh Hiệp không được hưởng lợi gì. Tuy nhiên, ông Kim Hack Bong thì cho rằng, ông chỉ đến quán để kiểm tra việc chuẩn bị đón khách và kiểm tiền. Ông không chỉ đạo và hoàn toàn không biết việc Chang môi giới mại dâm. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Kim Hack Bong.

HĐXX ngày 23-5 của TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Chang 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/3-nam-tu-cho-ma-mi-dieu-nu-tiep-vien-di-tang-hai-149424.html