Cận cảnh bác sĩ đặt ECMO cho bệnh nhân Covid-19 nguy kịch

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 235 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 52 bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mặc dù đã kết thúc cách ly 21 ngày nhưng vẫn đang tiếp tục tự cách ly 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Ở nơi đây, dù đối mặt với bao khó khăn vất vả, nhưng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng vẫn luôn tận tâm điều trị, chăm sóc tích cực cho người bệnh. (Ảnh: Đặng Thanh)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mặc dù đã kết thúc cách ly 21 ngày nhưng vẫn đang tiếp tục tự cách ly 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Ở nơi đây, dù đối mặt với bao khó khăn vất vả, nhưng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng vẫn luôn tận tâm điều trị, chăm sóc tích cực cho người bệnh. (Ảnh: Đặng Thanh)

Nữ điều dưỡng đang chăm sóc, bón cho bệnh nhân từng thìa cháo.

Các bác sĩ chuẩn bị đồ bảo hộ, dụng cụ để đặt nội khí quản cho bệnh nhân COVID-19.

Đây là thủ thuật có nguy cơ lây nhiễm rất cao, vì vậy, đòi hỏi ê kíp phải cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

Các bác sĩ đặt nội khí quản cho bệnh nhân.

Hiện số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là 235 bệnh nhân, trong đó có 52 bệnh nhân nặng và nguy kịch. (Ảnh: Các bác sĩ đang tiến hành đặt Ecmo cho bệnh nhân COVID-19 nặng)

BS Trần Văn Kiên, Khoa Hồi sức tích cực ướt đẫm mồ hôi sau khi thực hiện đặt ECMO cho bệnh nhân COVID-19.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của nhân viên điều dưỡng./.

Minh Khánh-Đặng Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/can-canh-bac-si-dat-ecmo-cho-benh-nhan-covid-19-nguy-kich-862038.vov