3 ngày của ông Troussier và 'chiến thư' của HLV Michael Weiss

Đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến Philippines chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026, trận đấu quan trọng đến nỗi nhà cầm quân nào cũng xem nếu hòa trận này thì ví như là một thất bại.

Thầy trò HLV Philippe Troussier có thời gian tập luyện nhiều hơn so với chủ nhà Philippines nhưng đồng nghiệp Michael Weiss cũng sở hữu những lợi thế nhất định ở cuộc đối đầu không khoan nhượng trên sân Rizal Memorial vào đêm 16-11.

Khách quyết thắng

HLV Troussier cùng 28 cầu thủ sang Philippines và chạy đua với thời gian để ráp đội hình trong ba ngày cuối, trước khi gạch năm cái tên để đăng ký danh sách chính thức 23 cầu thủ dự vòng loại thứ hai World Cup 2026. Rõ ràng ông thầy người Pháp đã cho thấy sự cẩn trọng đến phút cuối, vì muốn các học trò phải ra sân tập cạnh tranh sòng phẳng và phòng ngừa tối đa mọi bất trắc có thể xảy ra.

Đã chín tháng cầm quân đội tuyển quốc gia nhưng đây là lần đầu HLV Troussier dẫn dắt học trò đá một trận đấu chính thức, sau sáu trận giao hữu với ba trận thắng và ba trận thua. 90 phút trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial đêm 16-11 rất quan trọng với ông thầy người Pháp và với mục tiêu vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam (VN) không thể hòa trận này.

Thầy trò HLV Troussier được người hâm mộ Việt Nam tại Philippines chào đón khi đặt chân đến Manila. Ảnh: VFF

Ngay trong đêm 13-11, thầy trò HLV Troussier đã gấp rút ra sân tập để thích nghi nhanh nhất với điều kiện sân bãi, thời tiết ở Manila và sau ba ngày ông mới quyết định chốt danh sách cuối. Hứa hẹn với cấp trên Bộ VH-TT&DL, Cục TDTT, VFF, ông Troussier bày tỏ: “Đội tuyển VN nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu này. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với thử thách, với mục tiêu cao nhất là vòng chung kết World Cup 2026”.

Đội khách rất quyết tâm lấy 3 điểm ở Philippines tạo khí thế ca khúc khải hoàn về sân nhà Mỹ Đình tiếp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng F là đội tuyển Iraq vào ngày 21-11.

Cần biết Phillippines trong năm cuộc đối đầu gần nhất với VN toàn thua và suốt năm năm qua không có những thành tích ở Đông Nam Á lẫn châu Á như đội khách. Nhưng điều đó không có nghĩa cuộc tái xuất của HLV Michael Weiss với bóng đá Philippines chỉ cam chịu làm kẻ lót đường đáng yêu.

Philippines và cuộc chiến Đông Nam Á

HLV Michael Weiss từng nắm đội tuyển Philippines từ năm 2011 đến 2014 và sau chín năm mới trở lại từ tháng 6 năm nay. Trong năm tháng qua, ông đã giúp học trò đá bốn trận giao hữu gần nhất thắng Nepal 1-0, thua Đài Loan 2-3, thắng Afghanistan 2-1 và thua Bahrain 0-1.

Bản lý lịch của HLV Michael Weiss 58 tuổi, người Đức cũng ấn tượng khi xuất thân là thủ môn tại FK Pirmasens trước khi theo học nghệ thuật huấn luyện dưới thời HLV Alex Ferguson và Arsene Wenger. Ông từng là trợ lý HLV tại Nhật Bản và Trung Quốc, giám đốc thể thao ở Rwanda, nắm các tuyển Romania, Burundi, Mông Cổ và Lào.

HLV Troussier cùng 28 cầu thủ sang Philippines và chạy đua với thời gian để ráp đội hình trong ba ngày cuối trước khi gạch năm cái tên để đăng ký danh sách chính thức 23 cầu thủ.

Mục tiêu của thầy trò HLV Michael Weiss là vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 cùng lợi thế đá hai trận ra quân liên tiếp đều trên sân nhà tiếp các đối thủ đến từ Đông Nam Á là tuyển VN (ngày 16-11) và Indonesia (ngày 21-11).

Ông Michael Weiss cho biết: “Trên lý thuyết, đội tuyển Philippines trông giống như người ngoài cuộc ở bảng F khi gặp các đối thủ mạnh hơn nhưng chúng tôi tự tin mình sẽ gây bất ngờ. Hai trận đấu trên sân nhà ở môi trường quen thuộc, có người hâm mộ phía sau và không phải di chuyển, chắc chắn là một lợi thế cho chúng tôi. Đội tuyển Philippines đã sẵn sàng. Điều rất quan trọng với chúng tôi là thu hoạch một khởi đầu tốt và ổn định tinh thần cho những trận đấu còn lại”.

Chút thiệt thòi cho HLV Michael Weiss là ông chỉ có bốn ngày gom quân tập luyện nhưng không cảm thấy quá khó khăn vì nhiều cầu thủ có hợp đồng đá bóng ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều đặn ra sân hằng tuần.

Hy vọng của ông thầy người Đức tập trung nhiều hơn vào một số học trò mang hai quốc tịch, đã hoặc đang thi đấu cho các CLB châu Âu. Nhóm ngoại binh Đức nhập tịch như Patrick Reichelt, Kevin Ingreso, John-Patrick Strauss hay các cựu binh Manuel và Mike Ott, cùng trợ lý Stephan Schrock am hiểu bóng đá Đông Nam Á càng giúp HLV Michael Weiss an tâm hơn cho hai trận khai cuộc vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/3-ngay-cua-ong-troussier-va-chien-thu-cua-hlv-michael-weiss-post761389.html