3 ngày sau khi ra mắt 'FAKE LOVE', BTS đã phá vỡ những kỷ lục gì khiến cả thể giới phải kinh ngạc?

Không còn phải so sánh trong phạm vi idolgroup Kpop, MV mới nhất của BTS - 'FAKE LOVE' vừa được phát hành hôm 18/5 vừa qua, đã giúp nhóm thiết lập hàng loạt kỷ lục thế giới.

Xác lập kỷ lục mới, vượt mặt cả sao hạng A, US-UK.

Ngày 18/5, MV mới 'Fake Love' của BTS chính thức ra mắt. Đây là MV đánh dấu sự trở lại của nhóm sau thành công của siêu hit 'DNA' phát hành hồi tháng 9/2017. Chỉ sau 4 giờ 56 phút đăng tải 'Fake Love' nhanh chóng đạt được 10 triệu lượt xem. Giúp BTS phá vỡ kỷ lục của chính mình trước đó với MV “DNA” từng nắm giữ kỷ lục, đạt 10 triệu lượt xem trong vòng 8 tiếng. Thậm chí gà cưng Bighit đã chính thức vượt qua cả Taylor Swift với siêu hit MV 'Look What You Made Me Do' để trở thành nhóm nhạc sở hữu MV đạt 10 triệu view nhanh nhất trong lịch sử YouTube. Trước đó, bom tấn từ Taylor Swift mất 6 tiếng để làm được điều tương tự.

Chưa dừng lại ở đó, sau 1 ngày phát hành siêu hit 'Fake Love' đã cán mốc 40,9 triệu views trên Youtube sau 24 giờ. Thành tích quá ấn tượng này đưa BTS trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên sở hữu MV có lượt xem cao nhất trong 24 giờ lên sóng, phá vở kỷ lục của 'Gentleman'Psy với 38,4 triệu view. Đồng thời, 'Fake Love' cũng là MV có lượt xem cao thứ hai trên thế giới chỉ sau “nàng rắn” Taylor Swift với MV 'Look What You Made Me Do' đạt 43.2M) trong ngày đầu ra mắt.

Ai nói BTS không có fan ở quê nhà?

Liên tục đạt thành tích khủng thế nhưng Netizen Hàn vẫn chưa bao giờ công nhận thành công của BTS. Thậm chí những chiếc cúp trên sân khấu ở quê nhà đều bị cho là nhờ có fan quốc tế hỗ trợ chứ thực chất fan Hàn chăng có bao nhiêu. Thế nhưng giờ đây, BTS đã có thể ngẫng cao đầu đẻ tự hào vì Pefect All-kill chính là minh chứng cho thành công của 'Fake Love'.

'Fake Love' giành vị trí số 1 trên tất cả các bảng xếp hạng.

Vào lúc 0h30 sáng 21/5 theo giờ Hàn Quốc, bảng xếp hạng tổng hợp iChart đã cập nhật số liệu mới nhất và 'Fake Love' của BTS đã đứng vị trí số 1 trên tất cả BXH lớn nhất của Hàn Quốc bao gồm:Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, Soribada.

Chứng nhận Perfect All-kill của iChart giành cho 'Fake Love' của BTS.

Chắc hẳn fan Kpop đều biết, để ca khúc đạt được Perfect All-kill là điều không tưởng, nhất là đối với các nhóm nhạc không được các ông lớn “chống lưng”. Tuy nhiên, BTS đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi chỉ sau 2 ngày để thiết lập thành tích Perfect All-kill (PAK) trong sự ngỡ ngàng của nhiều người hâm mộ. Đây cũng là PAK đầu tiên trong sự nghiệp của 7 chàng trai nhà BigHit. Trở thành nhóm nhạc nam đầu tiên không xuất thân từ Big3 đạt được chứng nhận này.

Giành luôn#1 top trending thịnh hành ở Việt Nam!

Từng khiến khán giả Việt bất ngờ khi loạt vào top thịnh hành Youtube với vị trị thứ 13 cho siêu hit 'DNA', nhưng giờ đây, 'Fake Love' đã làm được điều không tưởng khi liên tiếp "hất cẳng" hàng loạt những MV khủng của dàn sao Vpop như :'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP, 'Bùa yêu' của Bích Phương Idol hay 'Người trong giang hồ' của Lâm Chấn khang để giành lấy vị trí số 1 trên top trending của Youtube Việt Nam. Đây cũng là video của một nghệ sĩ nước ngoài đạt được #1 ở thị trường Việt Nam.

'Fake Love' đang giành #1 top trending của Youtube Việt Nam.

Niềm tự hào của âm nhạc Châu Á.

Vào sáng ngày 21/5, BTS đã chính thức có mặt tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2018. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, BTS đã được xướng tên là người chiến thắng cho danh hiệu "Top Social Artist", vượt qua rất nhiều những cái tên đình đám như: Justin Bieber, Demi Lovato, BTS, Ariana GrandeShawn Mendes. Đây cũng là lần thứ hai, 7 chàng trai nhà Bighit giành được giải thưởng này.

BTS xuất sắc giành giải "Top Social Artist" tại BillBoard Music Awards 2018.

BTS biến lễ trao giải Billboard Music Award thành concert riêng của mình.

Với hơn 64 triệu lượt xem, và 4,9 triệu lượt like video trên Youtube tính đến thời điểm hiện tại. 'Fake Love' đang chứng tỏ là một cơn địa chất rất lớn trong làn âm nhạc thế giới.

Xuân Võ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/3-ngay-sau-khi-ra-mat-fake-love-bts-da-pha-vo-nhung-ky-luc-gi-khien-ca-the-gioi-phai-kinh-ngac-50242.html