3 nghi can đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn

Sau gần 3 tháng lẩn trốn vì gây ra vụ chém người, nhóm nghi can ở Đồng Tháp ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 14/9, Công an thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) tiếp nhận Lê Hoàng Xuân Chinh (37 tuổi), Trần Vũ Linh (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Trần Đức Phú (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) ra đầu thú.

Cả 3 nghi can bị cảnh sát truy tìm, điều tra cùng về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tối 26/6, Chinh, Linh và Phú đã cùng với Nguyễn Hoàng Nam (30 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự) tìm đến nhà Lê Hoàng Tâm (34 tuổi) ngụ xã An Bình A.

Linh, Chinh và Phú ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến nơi, cả nhóm cầm dao xông vào chém Tâm gây thương tích. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có chị gái của Tâm. Người phụ nữ này bị nhóm Nam chém đứt lìa chóp mũi. Chém xong, Nam cùng đồng bọn bỏ trốn.

Tâm bị thương tích 34%. Còn chị gái Tâm đang điều trị, chưa giám định thương tật.

Ngày 3/9, cảnh sát đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nam.

Hai tuần sau, Chinh, Linh và Phú được cảnh sát vận động ra đầu thú. Nhóm người này thừa nhận có mâu thuẫn với Tâm nên gây ra vụ việc trên.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-nghi-can-chem-nguoi-ra-dau-thu-post1131192.html