3 người chết, hàng chục người mất tích do bão Molave ở Philippines

Ba người chết và hàng chục người mất tích sau khi bão Molave gây ra lũ lụt trên khắp miền Trung Philippines, quan chức nước này cho biết ngày 27/10.

Bão Molave đã đổ bộ vào Philippines ngày 25/10, làm ngập các ngôi làng và vùng đất thấp. Cơn bão cũng làm sập các đường dây điện và phá hủy hàng trăm ngôi nhà khi quét qua đất nước này, theo AFP.

Sáng 26/10, bão quét qua đất liền Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Cơn bão này đang đi qua Biển Đông, hướng về phía Việt Nam.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết trong 24 giờ tới, bão di chuyển với vận tốc 20-25 km/h và đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cảnh báo con số thương vong có thể tăng cao khi chính quyền địa phương đánh giá thiệt hại.

Mark Timbal, người phát ngôn của NDRRMC, cho biết ba nạn nhân đều tử vong do chết đuối. Trong số đó có một phụ nữ bị nước cuốn trôi khi cố băng qua sông, ông Rizajoy Hernandez thuộc Văn phòng Phòng vệ dân sự ở Trung Visayas nói với AFP.

Lũ lụt ở Philippines sau khi bão Molave đổ bộ. Ảnh: AFP.

12 người, chủ yếu là ngư dân, đã được báo cáo mất tích trong vùng biển động.

Hơn 70.000 người vẫn đang ở trong hơn 800 trung tâm sơ tán của Philippines.

Trung bình mỗi năm, Philippines phải hứng chịu 20 cơn bão. Nhiều cơn bão gây ra thương vong lớn. Thiên tai thường quét sạch mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng, khiến hàng triệu người Philippines lâm vào cảnh nghèo khổ kéo dài.

Trận bão gây ra thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận tại Philippines là siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.300 người chết và mất tích vào năm 2013.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-nguoi-chet-hang-chuc-nguoi-mat-tich-do-bao-molave-o-philippines-post1146497.html