3 người đang ngủ bị hàng xóm cầm dao sang đâm chết

Rạng sáng ngày 25/9, tại Phú Bình, Thái Nguyên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. 3 người trong một gia đình đang ngủ thì bị hàng xóm cầm dao sang đâm chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối họp với Công an huyện Phú Bình và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra lúc rạng sáng 25/9 tại xã Lương Phú khiến 3 người trong gia đình bị giết, 4 người khác bị thương.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, trú tại xóm Phố Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình) – nghi phạm gây ra vụ án trên để điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu về vụ án mạng kinh hoàng, trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND xã Lương Phú – ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, vụ án mạng xảy ra tại xóm Phố Mỹ đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các nạn nhân tử vong trong vụ án trên gồm anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi), vợ anh Hoạt là chị Trần Thị Hằng và con trai anh là cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi).

Báo cáo của Công an huyện Phú Bình cho biết, khoảng 1h30 phút ngày 25/9, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đang ngủ cùng người thân tại nhà ở xóm Phú Mỹ thì bất ngờ tỉnh dậy, lấy dao rồi rời khỏi nhà.

Đến nhà anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, hàng xóm cách đó 100 m), nghi phạm dùng hung khí sát hại anh Hoạt, vợ và con anh.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục cầm dao gây thương tích cho 4 nạn nhân cùng xóm gồm: Nguyễn Văn Bích (SN 1967), Vũ Văn Nguyên (SN 1980), Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992) và Vũ Đức Nhân (SN 2013). Hiện các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại một số bệnh viện ở địa phương.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã xuống hiện trường và tiến hành khống chế đối tượng Tiến đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời điểm gây án nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hải Ninh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/3-nguoi-dang-ngu-bi-hang-xom-cam-dao-sang-dam-chet-2411.html