3 người trong gia đình người lái xe dịch vụ dương tính SARS-CoV-2

Tỉnh Hải Dương đã ghi nhận thêm 3 trường hợp trong 1 gia đình dương tính SARS-CoV-2. Các ca bệnh trong gia đình người làm nghề lái xe dịch vụ này là F1 của bệnh nhân P.P.Th..

3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận ngày 18-5 tại tỉnh Hải Dương này là ông Đ.Đ.N. (SN 1972) và vợ là bà T.T.M. (SN 1974) và con trai Đ.N.B. (SN 2002), cùng trú tại phố Gốc Mít, phường Trần Phú, TP Hải Dương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dịch tễ ban đầu xác định ông Đ.Đ.N (làm nghề lái xe dịch vụ), vợ và con trai ăn cơm cùng chị P.P.Th. (bạn của con) tại nhà.

Ngày 7-5, ông Đ.Đ.N đến ngân hàng ViettinBank (số 01, Hồng Quang, TP Hải Dương) và thực hiện giao dịch tại quầy. Tại thời điểm này, có 2 nữ nhân viên ngân hàng ngồi trong quầy.

Sáng 8-5, ông Đ.Đ.N đến cây ATM Agribank ở 109 Thanh Niên, TP Hải Dương để rút tiền.

Vợ ông Đ.Đ.N. là bà T.T.M. hàng ngày bán cua tại chợ Bắc Kinh. Trong thời gian bán hàng tại chợ, bà này có đeo khẩu trang, không nhớ những người đến mua hàng.

Tối 3-5, bà T.T.M. cùng chồng và con ăn tối cùng bệnh nhân P.P.Th. Hiện, lực lượng chức năng đã truy vết được 7 trường hợp F1 và 17 người bán hàng gần với bà T.T.M. tại chợ Bắc Kinh.

Người con trai là Đ.N.B. (SN 2002, sinh viên Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội). Từ ngày 4 đến ngày 7-5, bệnh nhân chỉ ở nhà học online, không đi đâu.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/3-nguoi-trong-gia-dinh-nguoi-lai-xe-dich-vu-duong-tinh-sars-cov-2-2021051818545459.htm