3 người tử vong trong vụ cháy tại khu công nghiệp Phú Thị

3 nạn nhân được xác định đã thiệt mạng trong vụ cháy nghiêm trọng tại khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 6/5.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: D.Linh)

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định có 3 nạn nhân bị thiệt mạng.

Cụ thể, các nạn nhân bao gồm anh N.D.T (sinh năm 1997) và anh H.M.S (sinh năm 1972), cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; và chị N.M.T (sinh năm 1972), trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Cả 3 nạn nhân đều là công nhân của Công ty Cổ phẩn xuất nhập khẩu Biovet (chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc thú y); đã thuê mặt bằng của công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Ngân.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp Phú Thị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào trưa 6/5, tại kho xưởng ở tầng ba của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Biovet đã xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa lan rộng tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Khu vực phát lửa là kho chứa hàng rộng khoảng 1.000 m2, có nhiều kệ lớn nên rất khó cho việc tiếp cận điểm cháy.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cơ bản khống chế, dập tắt./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/3-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-tai-khu-cong-nghiep-phu-thi/638733.vnp