3 nhà báo Nga bị sát hại tại Cộng hòa Trung Phi

Các nhà báo Nga bị sát hại ở CH Trung Phi đã đi lệch khỏi lộ trình ban đầu 23 km.

Ba nhà báo Nga bị sát hại ở Cộng hòa Trung Phi (CAR) - Ảnh: Sputnik

Các nhà báo Nga bị sát hại ở CH Trung Phi đã đi lệnh khỏi lộ trình ban đầu 23 km, lãnh đạo “Trung tâm quản lý điều tra” (LRC), ông Andrew Konyahin ngày 1.8 thông tin với trang Sputnik.

Ông cho biết, hôm trước, tại CH Trung Phi đã tìm thấy 3 thi thể của các nhà báo Orkhan Jemal, Alexander Rastorguev và Kirill Radchenko, đều làm việc cho "Trung tâm quản lý điều tra" (LRC) của ông Mikhail Khodorkovsky.

Trung tâm nhận được thông báo rằng, các nhà báo đang thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc sống ở CH Trung Phi. Lần cuối cùng liên lạc được với họ là vào hôm Chủ nhật (ngày 29.7).

"Họ đi lệch với lộ trình ban đầu 23 km", ông Konyakhin cho biết thêm.

Ông cũng kể về "hành vi đáng ngờ" của người lái xe cho đoàn phim hôm đó: "Tài xế được phân cho chúng tôi là từ phái đoàn của Liên Hợp Quốc, ông có trong cơ sở dữ liệu của các nhà báo người Pháp làm việc ở đó... Nhưng ông ấy cư xử rất lạ, và tôi nói với mấy nhà báo: Ông này cư xử lạ lắm, giống như là đang làm điệp viên".

Ông lưu ý rằng, "ngay ngày hôm sau, trên đường đi làm phim, các nhà báo bị bắn chết, còn lái xe thì sống sót, thật bất ngờ".

Trước đó, các nhà chức trách của CH Trung Phi thông tin cho biết, có khoảng 10 người tấn công đoàn nhà báo, những người này đều nói tiếng Ả Rập.

Phong Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/3-nha-bao-nga-bi-sat-hai-tai-cong-hoa-trung-phi-622545.ldo