3 nhà hàng steak nhất định phải thử tại TP.HCM

Những miếng steak thơm ngon, đậm đà là hương vị lý tưởng cho thời điểm giao mùa cuối năm. Bạn hãy 'bỏ túi' 3 nhà hàng sang chảnh sau để trải nghiệm trong dịp lễ hội này.

Moo Beefsteak Prime - 35-37 Ngô Đức Kế, quận 1: Nhà hàng được thiết kế với không gian mang cảm hứng từ miền Tây nước Mỹ. Nơi đây sử dụng tông màu nâu trầm làm chủ đạo kết hợp những bản nhạc du dương giúp thực khách cảm nhận sự sang trọng, ấm cúng ngay khi bước vào. Ảnh: Moobeefsteakprime.

Địa điểm này là một trong những lựa chọn hàng đầu của các tín đồ ẩm thực khi muốn thưởng thức steak. Thịt bò tại đây được nhập khẩu từ Hitachi (Nhật Bản), Mulwarra (Australia), Tyson và Omaha (Mỹ). Một thực khách cho biết: "Các món ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và trình bày hấp dẫn. Thịt bò mềm ăn kèm với nước sốt tự chọn được chế biến hài hòa, vừa miệng". Ảnh: Moobeefsteakprime.

Địa điểm này là một trong những lựa chọn hàng đầu của các tín đồ ẩm thực khi muốn thưởng thức steak. Thịt bò tại đây được nhập khẩu từ Hitachi (Nhật Bản), Mulwarra (Australia), Tyson và Omaha (Mỹ). Một thực khách cho biết: "Các món ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và trình bày hấp dẫn. Thịt bò mềm ăn kèm với nước sốt tự chọn được chế biến hài hòa, vừa miệng". Ảnh: Moobeefsteakprime.

Bên cạnh những phần steak đậm đà, bạn cũng có thể thưởng thức sò điệp Nhật, vẹm xanh hấp hay phi lê cá thơm ngon không kém. Không gian nhà hàng thoáng mát với sức chứa 62 khách. Đây là nơi được thực khách đánh giá phù hợp cho các cuộc gặp mặt, hẹn hò. Mức giá các món dao động từ 100.000-1,5 triệu đồng. Ảnh: Moobeefsteakprime.

B3 Steakhouse & Craft Beer - Lầu 1, 90 Nguyễn Huệ, quận 1: Địa điểm này tạo ấn tượng với thực khách bởi mang hơi thở độc đáo giữa phong cách đường phố đương đại và retro. Không gian tại đây nhỏ hơn so với các nhà hàng phục vụ steak khác nhưng đem đến sự gần gũi, ấm cúng cho các tín đồ ẩm thực. Ảnh: B3steakhouse.

Thịt bò ở tiệm được nhập khẩu từ các trang trại nuôi bò bằng cỏ nên được nhiều người ưa chuộng. Nhiều vị khách đánh giá cao hương vị mà quán cung cấp bởi bò mềm, chế biến đúng chuẩn khách yêu cầu. Ngoài ra, bánh mì phô mai béo ngậy và sốt rượu vang thơm ngon ăn kèm mang lại sự hòa quyện hấp dẫn. Ảnh: B3steakhouse.

Điểm nhấn tại quán là bạn có thể thưởng thức bia thủ công mát lạnh trong bữa ăn của mình. Tại đây cũng có một khu vực quầy bar hiện đại phù hợp với các bạn thích chill dịp cuối tuần. Khách từng trải nghiệm gợi ý nên đặt bàn trước bởi số lượng bàn ở quán hạn chế. Mức giá các khẩu phần dao động từ 50.000-500.000 đồng. Ảnh: B3steakhouse, Tetecraftbeer.

‘NAMO Tuscan Grill - 146-148 Pasteur, quận 1: Nhà hàng tọa lạc ngay trung tâm thành phố, sở hữu không gian hiện đại và sang trọng. Nội thất cuốn hút với phong cách thiết kế tối giản, màu sắc trầm ấm và điểm nhấn là những bức tranh tường sống động. Tại đây luôn làm thực khách sành ăn hài lòng bởi các phần steak gìn giữ trọn vẹn tinh thần và hương vị của miền Tuscany (Italy). Ảnh: Namoitalian.

Thực đơn nhà hàng đa dạng với những hương vị steak hấp dẫn như Foie Gras Lollipop, Bistecca Fiorentina - T-bone Steak, Wagyu Tomahawk… Nhiều thực khách phản hồi tích cực vì steak của quán có vị đậm đà, vừa miệng, bò mềm và thơm. Ảnh: Namoitalian.

Ngoài ra, các món đặc trưng như Crab Linguine, Tuscan Ragout Pici… cũng được nhiều người ưa chuộng. Hầu hết khách từng trải nghiệm cho rằng mức giá tại nhà hàng từ 100.000-500.000 đồng/người khá đắt nhưng tương xứng với chất lượng món ăn và dịch vụ. Ảnh: Namoitalian.

Ăn thử lẩu 'gõ cửa có người yêu' cho mùa Giáng sinh ở TP.HCM Nếu bạn còn cô đơn trong mùa Giáng sinh này, hãy thử trải nghiệm món lẩu "hẹn hò với người lạ" ngay giữa lòng TP.HCM, biết đâu bạn sẽ tìm được một nửa của mình sau bữa ăn.

Khánh Vân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-nha-hang-steak-nhat-dinh-phai-thu-tai-tphcm-post1029030.html