3 nông dân đốt ong làm cháy rừng bị khởi tố

Ba người đàn ông ở Hà Tĩnh đi đốt ong trong rừng nhưng không may để ngọn lửa bùng phát, cháy lan rộng và thiêu rụi hơn 20 ha rừng.

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Sử (46 tuổi), Cao Huy Chương (48 tuổi) và Lương Xuân Thịnh (52 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng mất nhiều ngày để dập các đám cháy ở huyện Hương Sơn. Ảnh: Phạm Trường.

Lực lượng chức năng mất nhiều ngày để dập các đám cháy ở huyện Hương Sơn. Ảnh: Phạm Trường.

Sáng 23/6, 3 người đàn ông trên đi xe máy vào khu vực rừng thôn 10, xã Sơn Hồng để tìm ong lấy mật. Trong lúc châm lửa đốt ong, không may họ để ngọn lửa bùng phát mạnh.

3 người lao vào dập lửa nhưng do nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Sợ bị truy cứu trách nhiệm, họ rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng cùng người dân phải mất 3 ngày mới dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 20 ha rừng tự nhiên.

Trước đó vào ngày 10/7, Công an huyện Hương Sơn cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi trú xã Sơn Trung) để điều tra về cùng tội danh.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-nong-dan-dot-ong-lam-chay-rung-bi-khoi-to-post968020.html