3 nữ ác nhân trong Thế chiến II

Suốt cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II (1939-1945), chỉ riêng Lực lượng SS Đức Quốc xã đã có 55.000 phụ nữ Đức gia nhập. 3.500 người trong số này làm việc ở các trại tập trung.

Chiến tranh kết thúc, Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh đã truy tố Maria Mandel, Irma Grese và Luise Danz vì đã trực tiếp giết chết 532.000 người Do Thái. Thế giới gọi họ là “3 nữ ác nhân trong Thế chiến II”.

Từ trái qua: Maria Mandel, Irma Grese, Luise Danz.

MARIA MANDEL

Sinh ngày 10/1/1923 ở Austria, Maria Mandel gia nhập quân đội Quốc xã ngày 18/12/1934 rồi được chọn vào Lực lượng SS. Tháng 10/1938, Mandel phục vụ tại Trại Lichtenburg - là trại tập trung đầu tiên của Đức Quốc xã ở tỉnh Saxony.

Tháng 4/1941, Mandel vào Đảng Quốc xã rồi được bổ nhiệm làm Trại trưởng Trại Auschwitz II, chuyên giam giữ phụ nữ. Những tù nhân sống sót ở trại này khi ra làm nhân chứng tại Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh đã tường thuật: “Mỗi sáng, khi chúng tôi đi lao động hoặc mỗi chiều, lúc chúng tôi trở về buồng giam, Mandel thường đứng ngay cổng ra vào để kiểm tra. Hễ có tù nhân nào nhìn bà ta mà bà ta bắt gặp thì tù nhân ấy coi như “biến mất”.

Không chỉ giết người một cách đơn giản chỉ vì một cái nhìn, Mandel còn bày ra nhiều trò tàn ác khác. Bằng cách lập ra một ban nhạc gọi là “Dàn hợp tấu Auschwitz” gồm 30 nữ tù nhân, mỗi khi đưa tù nhân vào phòng hơi ngạt, theo lệnh Mandel, “Dàn hợp tấu Auschwitz” lại xếp hàng ngang, chơi những bài hành khúc Đức Quốc xã. Các nhân chứng tại Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh nói: “Những người sắp chết đi giữa tiếng nhạc ầm ĩ mà Mandel gọi là “phần thưởng tinh thần”. Trong suốt những năm nắm quyền Chỉ huy Trại tập trung Auschwitz, Mandel đã 18 lần thay đổi “dàn hợp tấu” và cứ mỗi lần thay đổi, tất cả những người cũ đều phải vào phòng hơi ngạt rồi sau đó, xác bị đẩy sang lò thiêu.

Tháng 5/1945, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin, Mandel trốn vào vùng núi phía Nam Bavaria rồi từ đó, chạy về nơi sinh đẻ là làng Munzkirchen. Ngày 10/8/1945, Mandel bị quân đội Mỹ bắt. Năm 1946, người Mỹ giao Mandel cho phía Ba Lan vì Trại tập trung Auschwitz nằm trên lãnh thổ Ba Lan, mọi tội ác do Mandel thực hiện đều xảy ra ở đó.

Tháng 11/1947, Mandel bị kết án treo cổ vì tội ác chống nhân loại. 500.000 phụ nữ Do Thái đã chết dưới tay nữ ác nhân này.

IRMA GRESE

Sinh ngày 7/10/1923, bỏ học từ năm 14 tuổi để gia nhập “Liên đoàn các cô gái Đức” (tiền thân của Tổ chức Thanh niên Hitler sau này).

Tháng 7/1942, Grese nhận nhiệm vụ tại Trại tập trung Ravensbruck. Năm 1943, cô ta chuyển sang phân trại Birkenau thuộc hệ thống Trại Auschwitz rồi nhanh chóng thăng tiến. 19 tuổi, Grese là giám thị giám sát cao cấp, được trao tặng Huân chương Chữ Thập sắt.

Được tù nhân mệnh danh là “Con thú roi da”, Grese thường xuất hiện với bộ quân phục SS phẳng phiu, chân mang giày ủng cao cổ, tay cầm chiếc roi da. Hầu như trong số 30.000 nữ tù nhân Do Thái ở phân trại Birkenau, chưa ai thoát khỏi ngọn roi này. Nhân chứng Onga Lengyel thuật lại: “Đánh người là trò giải trí dễ chịu, nhẹ nhàng nhất của Grese. Cô ta là nỗi kinh hoàng của tù nhân mỗi khi điểm danh và điều đặc biệt là Grese rất ghét những nữ tù nhân có nhan sắc. Dí dùi sắt nung đỏ vào mặt họ với câu nói: “Quỷ địa ngục cũng không dám nhận mày” là trò tiêu khiển thường xuyên của Grese.

Vốn xuất thân là y tá, Grese kết hợp với bác sĩ Mengele, con ác quỷ y khoa ở trại Auschwitz. Theo lệnh Mengele, Grese cho phép tù nhân nam ở trại Auschwitz quan hệ với tù nhân nữ ở phân trại Birkenau. Khi họ mang thai, Grese và Mengele mổ sống họ ra để xem thai nhi phát triển như thế nào. Nhân chứng Katherine tường thuật: “Họ mổ khi thai được 2 tuần tuổi rồi sau đó là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng tuổi…”. Tất cả 8.000 tù nhân nữ bị đưa ra làm vật thí nghiệm, không ai còn sống.

Tháng 5/1945, Grese bị bắt. Ngày 13/12/1945, cô ta bị treo cổ lúc mới 22 tuổi. Tổng cộng đã có 27.000 nữ từ nhân ở phân trại Birkenau chết dưới tay ác nhân này!

LUISE DANZ

Sinh ngày 11/12/1917, Danz gia nhập Lực lượng SS năm 26 tuổi rồi sau đó là sĩ quan giám sát của nhiều trại tập trung như Krakov, Birkenau, Auschwitz, Manchow. Khác với Mandel và Grese, Danz giết tù nhân rất thầm lặng bằng cách làm báo cáo gửi trưởng trại, đề xuất đưa họ vào phòng hơi ngạt nên đa số tù nhân ít biết về bà ta. Các nhân chứng chỉ tường thuật rằng Danz thích đánh tù nhân bằng roi gân bò, hoặc bắt tù nhân trần truồng nằm ngoài trời trong nhiệt độ âm 10 độ cho đến khi chết cóng.

Thế chiến II kết thúc, hồ sơ lấy được từ các trại tập trung mới làm rõ vai trò của Danz. Ngày 1/6/1945, Danz bị bắt. Trước tòa, bà ta luôn cho rằng mình chỉ viết đề xuất theo lệnh trưởng trại. Năm 1947, Danz bị kết án tù chung thân vì có liên quan đến cái chết của 15.000 nữ tù nhân, nhưng sau 9 năm thụ hình, Danz được ân xá.

Năm 1996, lại có 1 hồ sơ về Danz được tìm thấy nên bà ta bị Chính quyền Đức bắt giam trở lại với cáo buộc giết tù nhân thiếu niên ở Trại tập trung Manchow, xảy ra hồi tháng 9/1942. Tuy nhiên vì đã quá già (79 tuổi) nên bà ta chỉ bị tù 3 năm.

Cuối năm 1999, Danz được trả tự do. 6 tháng sau, nữ ác nhân này qua đời vì một cơn đột quỵ.

VŨ CAO (Theo History)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202003/3-nu-ac-nhan-trong-the-chien-ii-894938/