3 nữ sinh Quảng Bình bị đuối nước khi đang tắm sông

Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trong lúc đi bắt ốc, 3 nữ sinh trên địa bàn bị đuối nước khi đang tắm sông

Trước đó, vào tối 28/5, các em Đinh Thị Hồng Thuyên (13 tuổi) học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Tân Hóa; Trần Thị Huệ (10 tuổi) và Trương Thị Huyền (10 tuổi) cùng học lớp 4 trường Tiểu học xã Tân Hóa, rủ nhau . Sau đó, các em này xuống khúc sông gần đó tắm và bị đuối nước. Không thấy các em trở về nhà, gia đình cùng nhau đi tìm kiếm. Đến rạng sáng nay (29/5), người dân phát hiện thi thể 3 em ở hói Bụt, gần một nhánh của sông Rào Nan.

Người nhà khóc nghẹn trước cái chết của con mình.

Người nhà khóc nghẹn trước cái chết của con mình.

Ông Cao Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự: “Ba trường hợp chết tang thương này hầu như xảy ra ở thôn bản xa trung tâm xã. Gia đình các em nghèo khó, tối lại học hành xong tranh thủ thời gian đi bắt cua bắt ốc để tăng thêm thu nhập cho gia đình, đồng thời cũng liên quan đến học tập nữa. Lãnh đạo xã họp bàn, kêu gọi nhân dân và Hội chữ thập đỏ lo vấn đề hậu sự và chôn cất các em”.

Trong vòng 1 tuần qua, tại tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm nhiều học sinh thiệt mạng. Vào ngày 23/5, tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, 3 nữ sinh bị đuối nước tử vong trên sông Gianh./.

Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/3-nu-sinh-quang-binh-bi-duoi-nuoc-khi-dang-tam-song-914776.vov