3 phụ nữ vì 'tin tưởng' Phan Sào Nam nên 'bất ngờ' vướng vòng lao lý

Các bị cáo Phan Thu Hương, Đỗ Bích Thủy và Lưu Thị Hồng trước tòa đều trả lời quá tin tưởng ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam nên không ngờ vướng vòng lao lý

Trong phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, các bị cáo Phan Thu Hương, Đỗ Bích Thủy và Lưu Thị Hồng gây nhiều chú ý khi trước Tòa họ đều xác định rất hối hận việc mình đã làm vì sai pháp luật. Suốt thời gian bị tạm giam, họ rất ăn năn về việc này. Họ không ngờ mình vướng vòng lao lý vì quá tin tưởng ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam.

Trong phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, HĐXX xác định, bà Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) được xác định đã góp vốn vào công ty Nam Việt, tiếp tay cho Phan Sào Nam xây dựng đường dây đánh bạc nghìn tỷ. (ảnh: Trọng Phú)

Trong phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, HĐXX xác định, bà Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) được xác định đã góp vốn vào công ty Nam Việt, tiếp tay cho Phan Sào Nam xây dựng đường dây đánh bạc nghìn tỷ. (ảnh: Trọng Phú)

Trong phiên xử ngày hôm qua (19/11), trả lời HĐXX bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) khai nhận, do hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của Phan Sào Nam nên đã không kiểm tra những nguồn tiền khổng lồ mà Nam thu do có quan hệ dì cháu và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ (do bố mẹ Nam đã ly hôn) nên đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam. (ảnh: Trọng Phú)

“Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của người mẹ, người dì ruột đối với Phan Sào Nam. Đến giờ phút này, bị cáo đã khắc phục hoàn toàn số tiền mà cơ quan điều tra thông báo cho bị cáo biết là hơn 236 tỷ đồng”- bị cáo Phan Thu Hương nói. (ảnh: Trọng Phú)

Trước đó, trong phần trả lời trước HĐXX, bị cáo Đỗ Bích Thủy cho rằng, sự thành đạt của Phan Sào Nam làm cho Thủy tin tưởng tuyệt đối nên đồng ý cho Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt. Chính sự tin tưởng đó đã tước bỏ quyền hỏi và quyền được biết của bản thân. (ảnh: Lao động)

Theo HĐXX, Phan Sào Nam gặp Đỗ Bích Thủy (con chị gái ruột mẹ Nam) - trao đổi nội dung “cho Nam và Trung mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến”. Thủy đồng ý cho Nam và Trung mượn danh công ty để tiến hành các công việc cần thiết. (ảnh: Trọng Phú)

Ngày 12/4/2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm”, khai thác thương mại với tên gọi Rikvip. Trong hợp đồng, có nội dung: “Bên B (Công ty Nam Việt) là đối tác của bên A (Công ty VTC online) trong việc sản xuất, phát triển và điều hành dịch vụ trực tuyến trên Internet và mạng viễn thông. (ảnh: Trọng Phú)

Công ty VTC online chịu trách nhiệm phát hành, kinh doanh và khai thác thương mại các dịch vụ này; cung cấp hệ thống thống kê số liệu, để trao đổi thông tin và hỗ trợ Công ty Nam Việt triển khai những công việc trong phạm vi trách nhiệm của Công ty Nam Việt. Công ty Nam Việt chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh theo đúng kịch bản, tài liệu mô tả đã cung cấp cho Công ty VTC như thỏa thuận”. (ảnh: Trọng Phú)

Thỏa thuận mức phí bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng. Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Công ty VTC online nhận được từ khách hàng. (ảnh: Trọng Phú)

Trước đó, sáng 17/11, bị cáo Lưu Thị Hồng (nguyên Tổng giám đốc Công ty CNC) được HĐXX gọi lên bục khai báo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Nữ bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, bị bắt tạm giam 17 tháng. (ảnh: Trọng Phú)

Bị cáo Lưu Thị Hồng cho biết làm việc tại CNC từ cuối 2011 với vai trò làm Tổng Giám đốc. Lưu Thị Hồng khai trước đó có quen biết với Nguyễn Văn Dương và được Dương mời về làm việc. (ảnh: Trọng Phú)

Trả lời trước tòa, Hồng nghẹn ngào: "Bị cáo có thời gian làm việc với Phan Sào Nam 5 năm tại VTC. Trong thời gian làm việc, Phan Sào Nam là người vô cùng xuất sắc nên bị cáo không có một nghi ngờ gì về mặt pháp luật". (ảnh: Trọng Phú)

Cơ quan điều tra xác định: Lưu Thị Hồng là một trong những đầu mối chủ chốt của vụ đánh bạc nghìn tỷ. Hồng chính là người đại diện CNC ký hợp đồng với công ty VTC Online, để hợp tác xây dựng chuỗi game bài đánh bạc quy mô chưa từng thấy là Rik Vip và Tip Club. (ảnh: Trọng Phú)

Tuy nhiên, tại tòa bị cáo Hồng khai: Do quá tin tưởng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương nên mới ký chứ chưa tìm hiểu kỹ.Trong lời khai của nhiều bị cáo đều đề cập đến việc quá tin tưởng Phan Sào Nam. Nên có thể thấy uy tín của "ông trùm cờ bạc" này trước khi bị bắt là rất cao. (ảnh: Trọng Phú)

Trí Lưu/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/3-phu-nu-vi-tin-tuong-phan-sao-nam-nen-bat-ngo-vuong-vong-lao-ly-840989.vov