3 quán cà phê giáp ranh hai tỉnh bị 'bà hỏa' hỏi thăm

Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra trên đường ĐT 741, giáp ranh hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước (địa phận ấp Bàu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương), khiến nhiều quán cà phê bị thiêu rụi, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Thông tin ban đầu vào khoảng 16h ngày 13/1ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một quán cà phê. Do gặp nhiều vật dụng dễ cháy sau đó lan nhanh sáng các quán cà phê Nguyên Phong và quán cà phê Mỹ Linh liền kề.

 Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo trình bày của chị Thủy, chủ quán cà phê Nguyên Phong: “vào thời điểm trên thì ngọn lửa phát ra ở quán cà phê mới mở bên cạnh. Ngay sau đó, một số khách trong quán hô hoán cùng chủ nhà dùng các vật dụng sẵn có để dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng".

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên kết cấu quán toàn bằng lá dừa nên lửa cháy rất dữ dội, công tác dập lửa bất thành. Hậu quả các quán cà phê cùng bàn ghế và nhiều tài sản giá trị khác bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/3-quan-ca-phe-giap-ranh-hai-tinh-bi-ba-hoa-hoi-tham-81501.html