3 quan chức an ninh Iran vào 'danh sách đen' trừng phạt của Mỹ, Tehran sắp đón 'khách quý'

Ngày 23/11, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với 3 quan chức an ninh Iran, trong khi đó Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ đến Tehran.

Ngày 22/11, AEOI công bố Iran đã bắt đầu sản xuất urani được làm giàu ở mức 60% tại nhà máy hạt nhân dưới lòng đất Fordo, gần thành phố Qom ở miền Bắc nước này. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/11, AEOI công bố Iran đã bắt đầu sản xuất urani được làm giàu ở mức 60% tại nhà máy hạt nhân dưới lòng đất Fordo, gần thành phố Qom ở miền Bắc nước này. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/11, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách 3 quan chức an ninh Iran bị áp dụng lệnh trừng phạt do liên quan đến việc nước này trấn áp các cuộc biểu tình bắt nguồn từ cái chết của một phụ nữ trẻ trong thời gian bị cảnh sát giam giữ hồi tháng 9 vừa qua.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với các ông Mohammed Taghi Osanloo, chỉ huy lực lượng mặt đất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), người giữ vai trò giám sát tỉnh Tây Azerbaijan của Iran; ông Alireza Moradi, chỉ huy Lực lượng Thực thi Pháp luật Iran; và ông Hassan Asgari, Thị trưởng thành phố Sanandaj.

Trong thông cáo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson nhấn mạnh, những hành vi trấn áp đang xảy ra ở Iran nhằm vào người biểu tình cần phải chấm dứt.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Giám đốc AEOI Mohammad Eslami thông báo, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi sẽ đến Tehran cùng với một phái đoàn IAEA, để đàm phán với phía Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

“Các cuộc đàm phán giữa Iran và IAEA vẫn đang diễn ra, nhằm đạt được một kế hoạch cụ thể và khả thi. Áp lực chính trị và các biện pháp trừng phạt mở rộng không có tác dụng”, ông Mohammad Eslami nói.

Theo vị này, nếu ba nước châu Âu (bao gồm Anh, Pháp và Đức) và Mỹ tìm cách chứng tỏ ý định tốt đẹp là quay lại với các cam kết đã bị phá vỡ, thì giải pháp là tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 như trước đây.

Trước đó hôm 22/11, AEOI công bố Iran đã bắt đầu sản xuất urani được làm giàu ở mức 60% tại nhà máy hạt nhân dưới lòng đất Fordo, gần thành phố Qom ở miền Bắc nước này, như một phần trong phản ứng của Tehran đối với nghị quyết chống Iran gần đây được Hội đồng Thống đốc IAEA thông qua.

(theo Reuters, THX)

Quang Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/3-quan-chuc-an-ninh-iran-vao-danh-sach-den-trung-phat-cua-my-tehran-sap-don-khach-quy-207224.html