3 sao nam Hollywood bị kiện vì lây bệnh tình dục

Ca sĩ Usher, danh hài Jim Carey và nam diễn viên Charlie Sheen đều vướng rắc rối trước đơn kiện của những người tình cũ.

Usher bị 3 người kiện vì lây bệnh mụn rộp sinh dục

Ca sĩ Usher.

Một người đàn ông và hai phụ nữ đồng loạt kiện nam ca sĩ Mỹ đã lây truyền và có nguy cơ lây truyền căn bệnh Herpes (mụn rộp sinh dục) của anh cho họ. Nữ luật sư Lisa Bloom được thuê đại diện cho cả 3 người trong vụ kiện này. Cô đã nộp đơn kiện lên tòa án California và tổ chức một buổi họp báo tại thành phố New York vào ngày 7/8.

Nguyên đơn đầu tiên là Quantasia Sharpton, người phụ nữ da màu 21 tuổi và là mẹ của 3 đứa con. Phát biểu tại buổi họp báo, Quantasia cho biết cô đã ngủ với Usher sau đêm nhạc của nam ca sĩ cách đây 2 năm và không hề được anh thông báo về căn bệnh của mình theo quy định của pháp luật. Cho đến nay, mặc dù Quantasia xét nghiệm âm tính với Herpes, cô vẫn quyết tâm kiện Usher vì bị tổn thương về tinh thần.

Nữ luật sư Lisa Bloom và nguyên đơn Quantasia Sharpton tại cuộc họp báo.

Hai nguyên đơn còn lại xuất hiện ẩn danh trong vụ kiện với tên gọi là Jane Doe (phụ nữ) và John Doe (nam giới). Jane Doe cho biết, cô từng quan hệ tình dục với Usher vào đầu năm nay mà không dùng bao cao su. Ngay khi phát hiện nam ca sĩ từng thừa nhận mắc bệnh Herpes, Jane đã đòi giám khảo The Voice Mỹ bồi thường 10 triệu USD vì sự vô trách nhiệm của anh. Sau đó, Jane đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với Herpes, cô đã nâng mức bồi thường lên 20 triệu USD.

Usher phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này. Vợ của nam ca sĩ, Grace Miguel, vẫn hết lòng ủng hộ anh giữa "tâm bão". Grace và Usher gắn bó bên nhau từ năm 2009 và kết hôn năm 2015.

Jim Carey bị đổ lỗi đã lây bệnh Herpes cho bạn gái quá cố

Một năm sau khi bạn gái tự tử bằng cách uống thuốc quá liều, danh hài Jim Carrey đã bị người nhà của cô đâm đơn kiện. Mẹ và người chồng đã ly thân của chuyên gia trang điểm Cathriona White cáo buộc Carrey liên quan đến cái chết bi thương của cô vào tháng 10/2015. Người chồng là Mark Burton tố cáo Carrey tích trữ bất hợp pháp rất nhiều loại thuốc có khả năng gây nghiện cao và Cathriona đã uống những loại thuốc này của anh để tự sát. Bên cạnh đó, Mark khẳng định, nam diễn viên Hollywood đã lây bệnh mụn rộp sinh dục cho Cathriona khiến cô đau khổ và trầm cảm.

Jim Carrey và Cathriona White.

Trong tin nhắn trao đổi giữa Cathriona White và Jim Carrey vào năm 2013 mới được tiết lộ, Cathriona bày tỏ nỗi lo lắng và đau khổ khi phát hiện cô bị nhiễm Herpes 1 và Herpes 2. Cathriona nhắn cho Jim rằng, chắc chắn cô đã bị nhiễm bệnh từ anh vì trước khi hẹn hò, cô đi khám phụ khoa và hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, Jim Carrey một mực phủ nhận, cho rằng có lẽ Cathriona đã bị lây từ một người đàn ông khác. Tin nhắn của nam diễn viên khiến bạn gái cảm thấy "bị coi thường", "tủi nhục" và làm như thể cô là một "con điếm".

Sau cuộc cãi vã, Jim và Cathriona cùng tức giận tuyên bố chấm dứt mối quan hệ. Trong một tin nhắn, Jim yêu cầu Cathriona ký một hợp đồng bảo mật sau khi chia tay. Người chồng cũ khẳng định, Jim Carrey bắt ký hợp đồng để đảm bảo rằng Cathriona White không kiện tài tử vì đã lây nhiễm cho cô bệnh mụn rộp sinh dục. Mark Burton cho rằng, căn bệnh này đã khiến Cathriona buồn chán, suy sụp, góp phần dẫn đến quyết định tự sát của cô vào tháng 9/2015.

Jim Carrey trong tang lễ bạn gái tại Ireland.

Sau khi nhận được đơn kiện, Jim Carrey khẳng định rằng cáo buộc trên là hoàn toàn đơm đặt và mang tính trục lợi. Nam diễn viên kiện ngược lại Mark Burton với tội vu khống. Hiện vụ kiện tụng này vẫn chưa được giải quyết.

Charlie Sheen bị kiện ngay sau khi thú nhận mình nhiễm HIV

Charlie Sheen trong buổi tiết lộ bí mật trên truyền hình.

Tháng 11/2015, Charlie Sheen gây sốc khi tiết lộ trên truyền hình rằng anh đã bị nhiễm HIV từ năm 2011. Ngay sau đó, nam diễn viên phải nhận lấy 6 đơn kiện từ những người tình cũ tố cáo anh đã lừa dối, giấu kín bệnh tật khi quan hệ với họ.

Mặc dù không có trường hợp nào lên tiếng xác nhận dương tính với HIV sau khi có quan hệ với Charlie Sheen nhưng họ đều yêu cầu nam diễn viên phải trả tiền bồi thường tổn thương tinh thần. Charlie đã đồng ý giải quyết từng trường hợp mà không phải ra tòa.

Hôn phu cũ Brett Rossi là một trong những người đã đâm đơn kiện Charlie Sheen vì tội quan hệ tình dục mà không thông báo nhiễm HIV.

Trong cuộc phỏng vấn công khai bệnh tình, Charlie Sheen cũng kể rằng, trong suốt 4 năm trước, anh đã nhận được rất nhiều email tống tiền, đe dọa của các bạn tình. Tài tử thú nhận đã tốn gần 10 triệu USD để mua sự im lặng từ những cô gái này.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/3-sao-nam-hollywood-bi-kien-vi-lay-benh-tinh-duc-212691/