3 tác phẩm cùng đoạt giải Nhất tại 'Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020'

Ban tổ chức 'Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020' với chủ đề 'Lan tỏa sự quan tâm, Chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa' đã trao giải cho 3 tác phẩm xuất sắc nhất cùng với các giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích tại TOONG - chuỗi không gian làm việc chung ở Hà Nội.

3 tác phẩm đoạt giải Nhất đều giới thiệu về vẻ đẹp di sản văn hóa và sáng tạo văn hóa Việt Nam tới cộng đồng đã được công bố hôm nay (ngày 25/11/2020) tại Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm "Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020".

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm có sự tham dự của TS. Guido Hildner - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, bà Phạm Thi Thanh Hường - Trưởng ban văn hóa Văn phòng UNESCO Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay.

 Toàn cảnh buổi lễ trao giải và khai mạc triển lãm ''Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020''. Ảnh: Duy Khánh

Toàn cảnh buổi lễ trao giải và khai mạc triển lãm ''Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020''. Ảnh: Duy Khánh

Sau hơn ba tháng phát động và phố biến rộng rãi đến công chúng, UNESCO phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, tạp chí Ngày Nay và TOONG đã công bố kết quả của Cuộc thi ảnh với chủ đề “Lan tỏa sự quan tâm, Chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa”.

3 tác phẩm đoạt giải Nhất bao gồm: “Bạn nghề” - tác giả Đinh Công Tâm, “Bức họa ven biển” của Ngô Thị Thu Ba, “Du lịch sinh thái rừng dừa ngập mặn Bảy Mẫu” - tác giả Phan Vũ Trọng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải và vinh danh các giải Nhì, giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

3 tác giả đoạt giải Nhất trong ''Cuộc thi Ảnh Việt Nam 2020''. Ảnh: Duy Khánh

Theo thể lệ cuộc thi, các cá nhân dự thi được gửi tối đa 5 bức ảnh được chụp tại Việt Nam và thuộc chủ đề: phong cảnh của di sản và di tích, chuyển giao và kế thừa văn hóa qua các thế hệ, nghệ thuật và sáng tạo, sự hòa hợp của con người và thiên nhiên.

Cuộc thi còn khuyến khích các ứng viên tham gia chú ý đến những nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc về sự nhạy cảm văn hóa và đa dạng văn hóa, bình đẳng giới, vấn đề nhân quyền và môi trường bền vững trong quá trình lựa chọn những bức ảnh dự thi.

TS. Guido Hildner - Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam phát biểu trong buổi lễ. Ảnh: Duy Khánh

3 giải thưởng cao nhất cho những tác giả có tác phẩm giành giải Nhất có trị giá 1.000 USD cho mỗi giải, 10 giải Khuyến khích có giá trị 5 triệu đồng cho mỗi giải; 15 tác giả được trao giấy chứng nhận danh dự từ UNESCO. Bên cạnh đó, các tác giả tham dự cũng chia sẻ về những câu chuyện phía sau những bức ảnh dự thi tại sự kiện.

Những tác phẩm hình ảnh đẹp nhất do UNESCO lựa chọn sẽ được trưng bày tại các sự kiện quan trọng. Đồng thời, các tác phẩm thắng cuộc sẽ có cơ hội xuất hiện trong những ấn phẩm, sự kiện của UNESCO với ghi danh đầy đủ thông tin tác giả. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 2/12/2020.

Tác phẩm đoạt giải nhất: ''Bạn nghề'' của tác giả Đinh Công Tâm.

Tác phẩm đoạt giải Nhất ''Du lịch sinh thái rừng dừa ngập mặn Bảy Mẫu'' của tác giả Phan Vũ Trọng.

Tác phẩm đoạt giải Nhất ''Bức họa ven biển'' của tác giả Ngô Thị Thu Ba.

Đỗ Hương - Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trao-giai-ba-tac-pham-doat-giai-nhat-cuoc-thi-anh-viet-nam-2020-402668.html