3 tài xế taxi đánh tử vong người chạy xe ba gác

Sau khi va chạm, 3 thanh niên lái xe taxi đã đấm đá túi bụi tài xế xe ba bánh khiến người này ngất dưới đường và tử vong ngay sau đó.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 20h20 ngày 3/5, trước cổng bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi đó, ông Nguyễn Văn Động (SN 1970, trú ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển xe ba bánh đến cổng bến xe Mỹ Đình và có xảy ra va chạm với taxi hãng Bắc Á, do Nguyễn Văn Huân (SN 1990, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Tài xế xe ba bánh bị 3 thanh niên lái xe taxi đánh tử vong tại đường ở Hà Nội.

Sau một hồi cãi cự, anh Động lấy tuýp sắt ở xe ba gác đuổi đánh Huân khiến Huân bỏ chạy.

Sau đó Huân gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Đàm Xuân Nhất (SN 1993, ở Hưng Yên), cùng là lái xe taxi hãng Bắc Á đến hỗ trợ.

Tại đây, ba người này đánh liên tiếp khiến anh Động ngã đập đầu vào vỉa hè và nằm bất động dưới đường.

Chỉ ít phút sau lực lượng công an phường Mỹ Đình 2 đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Anh Động sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 4/5.

Hiện tại, 3 tài xế taxi trên đã bị Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và xử lý theo qui định của pháp luật.

Tuấn Phong (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/3-tai-xe-taxi-danh-tu-vong-nguoi-chay-xe-ba-gac-3357640/