3 trọng tài bị treo còi hết lượt đi

Theo tinh thần chỉ đạo của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Ban Trọng tài VFF đã đưa ra các án phạt nghiêm khắc cho 2 trọng tài (TT) và 2 trợ lý TT phạm lỗi nghiêm trọng ở lượt 7 V-League.

>> HLV Trần Bình Sự: Trọng tài góp phần khiến Đồng Nai thua trận
>> Trọng tài kém, giám sát bênh
>> HN T&T thất bại, bầu Hiển phản ứng trọng tài

Ở trận SLNA thắng An Giang 1-0, TT chính Phùng Quốc Quân mắc 2 sai sót lớn: công nhận bàn thắng từ tư thế việt vị của SLNA; và nghiêm trọng hơn, TT này chỉ rút thẻ vàng phạt Trần Đình Đồng trong pha va chạm với cầu thủ Anh Hùng của An Giang. Đình Đồng đáng ra phải bị phạt thẻ đỏ vì đã có hành vi rất bạo lực, gây hậu quả nặng nề là Anh Hùng bị gãy chân. TT Quân bị treo còi hết lượt đi (tương đương nghỉ 6 trận). Còn trợ lý TT Trần Thanh Liêm (trợ lý TT FIFA) bị treo cờ đến hết lượt đi vì đã không phát hiện ra cầu thủ SLNA rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn thắng.

Một TT khác cũng bị treo còi hết lượt đi là TT Nguyễn Văn Kiên, người điều khiển trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. TT Kiên đã bỏ qua rất nhiều lỗi thô bạo của chủ nhà khiến sau trận đấu này HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng đã phản ứng rất quyết liệt. Riêng trợ lý TT FIFA Trương Đức Chiến bị treo còi hai trận (lượt 8, 9) vì đã bỏ sót lỗi của Hải Phòng và giúp đội này có quả penalty mở tỷ số. Quyền Trưởng ban TT VFF Nguyễn Tấn Hiền cho biết: “Chúng tôi đưa ra các án kỷ luật khá nặng với mong muốn các TT cần phải cố gắng hơn, bản lĩnh hơn, trau dồi thêm chuyên môn ở những trận lượt sau”.

L.P - Q.H

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140305/3-trong-tai-bi-treo-coi-het-luot-di.aspx