3 ứng viên đại biểu HĐND ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị xóa tên khỏi danh sách

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường, có 15 đơn khiếu nại, tố cáo và có 3 người bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử.

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm hiện tại, có 3 ứng cử HĐND cấp xã, phường bị xóa tên và rút khỏi danh sách do có đơn tố cáo đúng sự thật.

Ủy Ban bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo những người bị xóa khỏi danh sách ứng cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến thời điểm hiện tại, đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và người ứng cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh không có đơn thư khiếu nại của công dân. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, Ủy ban Bầu cử tỉnh nhận được 7 đơn thư tố cáo của công dân, có 6 đơn được giải quyết, không có trường hợp bị rút tên đủ điều kiện tiếp tục ứng cử, 1 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo luật định.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường, có 15 đơn khiếu nại, tố cáo và có 3 người bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử.

"Chúng tôi đã giải quyết được 14 đơn khiếu nại, tố cáo và 1 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật và luật về bầu cử. Trong 14 đơn đã giải quyết thì có 3 đơn, người ứng cử bị xóa tên và rút khỏi danh sách ứng cử do tố cáo đúng sự thật. Cuộc bầu cử này chúng tôi làm công khai và dân chủ"- ông Thuận cho biết./.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/3-ung-vien-dai-bieu-hdnd-o-ba-ria-vung-tau-bi-xoa-ten-khoi-danh-sach-858723.vov