3 xe khách giường nằm tông nhau, 3 người chết, nhiều người bị thương

Một xe khách giường nằm đang dừng bên đường để tài xế kiểm tra đèn xe, bất ngờ một xe khách giường nằm tông từ phía sau và 1 xe khách khác mất lái lao thẳng vào. Vụ việc khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách nhà xe Kim Thành đâm vào trụ điện và tông sập hàng rào nhà người dân bên đường

Cú va chạm mạnh khiến xe khách nhà xe Kim Thành đâm vào trụ điện và tông sập hàng rào nhà người dân bên đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút sáng 19-7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe khách giường nằm lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, nhiều người bị thương và gây thiệt hại nặng về tài sản.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm của nhà xe Kim Thành mang BKS 76B - 004.51 đang lưu thông hướng Quảng Ngãi đi Bình Dương, khi đến khu vực nói trên thì đèn tín hiệu sau xe bị trục trặc nên tài xế cho xe dừng lại bên lề đường để kiểm tra.

Ngay sau đó, xe khách giường nằm của nhà xe Hải Lài (tỉnh Phú Yên) mang BKS 78B - 022.89, lưu thông cùng chiều đã tông trực diện vào đuôi xe đang dừng.

Xe khách bị hư hỏng nặng

Cũng ngay lúc này, một chiếc xe khách giường nằm khác mang BKS 75B-006.38 (đang lưu thông từ Huế đi TPHCM) chạy tới va chạm với xe BKS 78B – 022.89 rồi mất lái lao thẳng vào dải phân cách bên đường.

Vụ tai nạn đã khiến xe của nhà xe Kim Thành bị đẩy xa hơn 30m rồi tông vào tường rào của 2 nhà dân bên đường, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Vụ va chạm khiến chiếc xe khách giường nằm nhà xe Kim Thành bị văng xa hơn 30m

Vụ va chạm nghiêm trọng giữa 3 xe khách đã làm anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1990, ngụ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi), người đi trên xe khách nhà xe Kim Thành và 2 người đi trên xe khách Hải Lài là anh Trương Minh Phong (SN 1951) và anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1971, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) bị tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TIẾN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/3-xe-khach-giuong-nam-tong-nhau-3-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-456404.html