30.4: Nghĩa tình bóng đá!

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), nhiều hoạt động bóng đá đã diễn ra ở TP.HCM để tri ân các cựu tuyển thủ, các lão tướng, những tên tuổi đã cống hiến và gắn bó với bóng đá miền Nam trước và sau 1975...

Đã thành truyền thống, hằng năm, Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM luôn tổ chức lễ tri ân các cựu danh thủ vào dịp lễ 30.4. Năm nay, không chỉ là chi hội mà còn có Văn phòng UBND TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM cùng nhau tổ chức lễ tri ân sự đóng góp của 20 cựu danh thủ vang bóng một thời.

Đó là những tên tuổi đã cống hiến tuổi thanh xuân cũng như là cả cuộc đời không rời xa quả banh da từ khắp các sân cỏ miền Nam nói riêng và cả nước nói chung trước và sau năm 1975.

Đó là những danh thủ Hồ Thanh Cang, Dương Văn Thà, Lê Văn Tư (Tư Lê), Lê Đình Thăng, Trần Văn Xinh, Lưu Kim Hoàng, Lê Văn Tâm (ba của danh thủ Lê Huỳnh Đức), Trần Thanh Long, Phan Dương Cẩm (tự Hiền), Đinh Văn Tám... một thời khoác áo những câu lạc bộ là niềm tự hào của bóng đá TP.HCM như Cảng Sài Gòn, Hải quan, Sở Công nghiệp, Công nghiệp Thực phẩm...

Ông Trần Hoàng Ngân - đại biểu quốc hội, đại diện Văn phòng UBND TP.HCM cùng nhà báo Hồ Nguyễn - đại diện Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM và HLV Vũ Tiến Thành, cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hồng Phẩm (thứ 2, 3, 5 và 6 từ trái qua phải) tại buổi tri ân các cựu danh thủ trên sân vận động Thống Nhất

Trong đợt tri ân lần này, ngoài những lão tướng trên dưới 80 tuổi còn có 2 cựu tuyển thủ mới ngoài 60 từng thi đấu cho đội Sở Công nghiệp là thủ môn Trần Văn Hiệp và trung phong Phan Trung Việt. Cả hai từng là thần tượng vào thập niên 80 của giới trẻ yêu bóng đá, nhưng nay thủ môn Hiệp và trung phong Việt đều bệnh tật, cuộc sống khó khăn nên cũng đã được BTC chăm lo.

Buổi lễ càng thêm ấm áp khi sự phối hợp này là ý tưởng của ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu quốc hội, thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Ngân cũng là thủ quân đội Văn phòng UBND TP.HCM cùng thi đấu giao lưu với đội bóng các cựu tuyển thủ TP.HCM.

Cùng có mặt ở buổi tri ân còn có những đôi chân, đôi tay cùng thế hệ với thủ môn Hiệp, trung phong Việt như thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm (Hải quan, Cảng Sài Gòn); hai tiền vệ tài hoa Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn (Cảng Sài Gòn)... và HLV Câu lạc bộ TP.HCM Vũ Tiến Thành.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/30-4-nghia-tinh-bong-da-197312.html