30 bức ảnh so sánh những khác biệt giữa hai nước láng giềng Triều Tiên và Hàn Quốc

Sau chiến tranh 1950 - 1953, Hàn Quốc và Triều Tiên đi theo những hướng phát triển khác nhau và ngày càng có nhiều khác biệt. Dù là láng giềng song cuộc sống ở hai quốc gia hoàn toàn khác nhau.

Nhiếp ảnh gia Ed Jones đã quyết định chụp lại những bức ảnh để chia sẻ với cả thế giới. Qua những bức ảnh này, bạn có thể cảm nhận được trang phục, nội thất, môi trường ở Hàn Quốc hiện đại hơn. Nhưng tâm hồn của những con người này đều có điểm tương đồng.

1. Giáo viên hướng dẫn môn bắn súng của Triều Tiên đang ở nơi làm việc tại Bình Nhưỡng và người tương nhiệm ở Seoul, Hàn Quốc

2. Một du khách ở Công viên nước Munsu (Bình Nhưỡng, Triều Tiên) và du khách ở Công viên nước Caribbean Bay (Seoul, Hàn Quốc)

3. Nhân viên cây xăng ở Triều Tiên và Hàn Quốc

4. Hướng dẫn viên du lịch Triều Tiên trên Tháp tư tưởng Chủ thể (Bình Nhưỡng) và hướng dẫn viên du lịch ở Hàn Quốc trên Tòa nhà 63 (Seoul)

5. Một sinh viên 23 tuổi đến từ Triều Tiên đang đứng tại quảng trường thành phố ở Bình Nhưỡng và một sinh viên 24 tuổi đến từ Hàn Quốc ở quận Seongdong-gu,Seoul

6. Sĩ quan quân đội của Triều Tiên và Hàn Quốc đang bảo vệ Khu phi quân sự bán đảo Triều Tiên

7. Hai bố con đi mua sắm ở siêu thị tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên và tại Seoul, Hàn Quốc

8. Một người lái thuyền du lịch trên sông Taedong, Bình Nhưỡng, Triều Tiên và người lái thuyền trên sông Hán, Seoul, Hàn Quốc

9. Một nông dân trồng nhân sâm ở Triều Tiên và một nông dân ở Hàn Quốc

10. Một phụ nữ Triều Tiên trên quảng trường Kim Il-sung tại một cuộc diễu hành quân sự và một Đề đốc Hàn Quốc nghỉ hưu đang phản đối vũ khí hạt nhân

11. Một công nhân nhà máy ở Wonsan, Triều Tiên và công nhân ở Chuncheon, Hàn Quốc

12. Cô gái Triều Tiên trong lớp Tin học tại Trung tâm Khoa học Công nghệ (Bình Nhưỡng) và một sinh viên lớp Tin học tại Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc)

13. Nhân viên Công viên nước Munsu, Bình Nhưỡng, Triều Tiên và nhân viên cứu hộ ở Công viên nước One Mount, Goyang, Hàn Quốc

14. Công nhân nhà máy sản xuất thiết bị nha khoa ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên và công nhân nhà máy sản xuất vật liệu đóng gói ở Chuncheon, Hàn Quốc

15. Một bé gái 9 tuổi trong ngày Quốc tế Thiếu nhi ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên và một bé gái 10 tuổi ở Tuần lễ Thời trang Seoul, Hàn Quốc

(Theo BS)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/30-buc-anh-so-sanh-nhung-khac-biet-giua-hai-nuoc-lang-gieng-trieu-tien-va-han-quoc-d13548.html