30 cơ sở giáo dục đại học tiếp tục lùi lịch học lần 2 để tránh dịch Corona

Trong 239 cơ sở đào tạo đại học đã báo cáo Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 6-2, có 140 cơ sở đào tạo đã điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên. Lịch nhập học được lùi lại đến ngày 10-2 và sau ngày 10-2. Trong số đó, có 30 cơ sở tiếp tục lùi lịch học lần 2 đến sau ngày 17-2 do có thông tin dịch bệnh kéo dài.

Liên quan đến ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), theo báo cáo của Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT, trong 239 cơ sở đào tạo đại học đã báo cáo Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 6-2, có 140 cơ sở đào tạo đã điều chỉnh lịch nhập học cho sinh viên.

Theo đó, lịch nhập học được lùi lại đến ngày 10-2 và sau ngày 10-2. Trong số đó, có 30 cơ sở tiếp tục lùi lịch học lần 2 đến sau ngày 17-2 do có thông tin thông báo kéo dài dịch, riêng Đại học Thái Nguyên lùi lịch đến hết tháng 2-2020. 64 cơ sở đã có kế hoạch nhập học từ ngày 10-2 trở đi hiện không thay đổi lịch nhưng chưa nhập học. 35 cơ sở vẫn tiếp tục cho sinh viên học tập theo lịch từ ngày 3-2.

Một số cơ sở đã nhập học sau tết như lịch dự kiến đã hướng dẫn sinh viên nghỉ học, học tập tại nhà và bố trí giảng dạy trực tuyến, và một số cơ sở chưa có sinh viên nhập học đã điều chỉnh thêm thời gian nhập học của sinh viên. Để đảm bảo các nội dung học tập cho sinh viên, nhiều cơ sở đã lên kế hoạch điều chỉnh lịch học của sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020 và tổ chức hướng dẫn học tập trực tuyến.

Vụ Giáo dục đại học cũng cho biết, 100% cơ sở đã thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các trường thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình công tác phòng chống dịch của cơ sở cũng như tình hình sức khỏe của cán bộ, giảng viên và sinh viên/học viên.

Một số cơ sở có phòng nghiên cứu đã hỗ trợ sản xuất các dung dịch rửa tay nhanh cung cấp cho trường và chia sẻ với các đơn vị khác (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường đại học Phenikaa…). Một số sinh viên người Trung Quốc của các Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trường Đại học Hà Nội… đã quay trở lại trường và được đề nghị cách ly theo quy định.

Cũng theo báo cáo của Vụ Giáo dục đại học, với trường hợp có sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có yếu tố phơi nhiễm thì hiện tại cả 5 sinh viên vẫn đang được cách ly và nhà trường chăm sóc theo quy định, 2 sinh viên có dấu hiệu cúm thì sức khỏe đã khá hơn. Hiện tại, các cơ sở giáo dục khác chưa có sinh viên, cán bộ nhà trường có dấu hiệu nghi ngờ về sức khỏe.

Đáng chú ý, Sở Y tế Hà Nội có dự kiến, nếu dịch bùng phát mạnh sẽ trưng dụng Trường Đại học Thành Đô tại Hoài Đức (Hà Nội) để xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ cho công tác phòng và điều trị.

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/30-co-so-giao-duc-dai-hoc-tiep-tuc-lui-lich-hoc-lan-2-de-tranh-dich-corona-644167.html