30 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước sẽ tham gia Festival Huế 2012

QĐND Online – 30 đoàn nghệ thuật và đông đảo các nghệ sĩ đến từ 5 châu lục trên thế giới sẽ hội tụ tại Festival Huế 2012 với chủ đề: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển; Nơi gặp gỡ của các thành phố lịch sử, diễn ra từ ngày 7-4 đến 20-4-2012, tại thành phố Huế.

QĐND Online – 30 đoàn nghệ thuật và đông đảo các nghệ sĩ đến từ 5 châu lục trên thế giới sẽ hội tụ tại Festival Huế 2012 với chủ đề: Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển; Nơi gặp gỡ của các thành phố lịch sử, diễn ra từ ngày 7-4 đến 20-4-2012, tại thành phố Huế.

Festival Huế 2012, sẽ gồm các chương trình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật cung đình Huế, trình diễn các tiết mục nghệ thuật đương đại chọn lọc từ các Festival quốc tế tiêu biểu và các loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản phi vật thể, truyền khẩu của nhân loại tiêu biểu cho các nền văn hóa lớn đến từ các thành phố lịch sử.

Hoàng thành Huế.

Những hoạt động chính trong lễ hội gồm: chương trình nghệ thuật Đêm Hoàng cung, Lễ hội áo dài, Đêm phương Đông, Lễ hội trống và nhạc cụ gõ chủ đề “Âm vang hào khí Việt”, Những ngày phim lịch sử Việt Nam… Ngoài ra, tại Festival còn có các hoạt động ẩm thực, thả diều Huế, Festival thơ Huế…

“Qua 6 lần tổ chức thành công, Festival Huế 2012 là lần thứ 7 hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với du khách trong và ngoài nước bởi các chương trình nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn của nhiều quốc gia trên thế giới. Hy vọng, qua kỳ Festival này sẽ nâng tầm giao lưu văn hóa quốc tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Khánh Huyền

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/36/36/167691/Default.aspx