30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ

Sáng 27/11, TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù đối với 3 đối tượng vận chuyển lậu hơn 1,3 tấn pháo từ Trung Quốc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, vào lúc 0h30 ngày 17/1/2019, tại khu vực xóm Cốc Mười, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc đã bắt quả tang 3 đối tượng là: Phùng Láo Lở (SN 1991, trú xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc); Đặng Tòn San (SN 1993) và Đặng Mùi Diền (SN 1995, cùng trú xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc) vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 1,35 tấn pháo các loại, một xe ô tô và 2 xe máy.

Tang vật vụ án.

Trên cơ sở nội dung vụ án và căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án phúc thẩm tại phiên tòa, Hội đồng xét xử kết luận hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù giam. Trước sự chứng kiến của các ban ngành, toàn bộ số tang vật trên đã được tiêu hủy theo đúng quy định./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/30-nam-tu-cho-cac-doi-tuong-van-chuyen-hon-13-tan-phao-no-983348.vov