30 phụ nữ da đen đẹp nhất một thế kỷ qua (phần 1)

Trái với quan niệm của số đông coi trọng làn da trắng, nhiều phụ nữ da đen đã đi vào lịch sử nhờ vẻ đẹp huyền bí và hoang dại của mình.

1. Dorothy Dandridge (1922 - 1965) là nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô cũng là một ca sĩ được ưa chuộng của nước Mỹ. Ngoại hình quyến rũ là yếu tố tối quan trọng giúp cô thành công trong sự nghiệp.

1. Dorothy Dandridge (1922 - 1965) là nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô cũng là một ca sĩ được ưa chuộng của nước Mỹ. Ngoại hình quyến rũ là yếu tố tối quan trọng giúp cô thành công trong sự nghiệp.

2. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama (1964) là đệ nhất phu nhân da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Bà thường được báo giới quốc tế ca ngợi vì cách ăn mặc tinh tế của mình.

3. Sade Adu (1959) là nữ ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng người Anh gốc Nigeria. Cô đã trở thành một biểu tượng của phái đẹp thập kỷ 1980 với sự kết hợp hoàn hảo của làn da nâu, mái tóc đuôi ngựa và đôi môi mọng đỏ.

4. Nữ diễn viên Mỹ Pam Grier (1949) đã hâm nóng màn ảnh thế giới những năm 70 với các bộ phim đình đám như "Foxy Brown" và "Coffy".

5. Trước khi ca sĩ huyền thoại Whitney Houston (1963 – 2012) trở thành siêu sao, cô từng là một người mẫu tuổi teen. Với đôi chân dài, da nâu và nụ cười hoàn hảo, Houston là một phụ nữ tuyệt đẹp.

6. Từng đoạt giải Oscar, Halle Berry (1966) là một trong những nữ diễn viên nóng bỏng nhất trong lịch sử của Hollywood.

7. Ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất ghi âm người Mỹ Diana Ross (1944) là một biểu tượng sắc đẹp nổi bật của thế giới trong các thập niên 1960, 1970 và 1980.

8. Tận dụng sắc đẹp và sự nổi tiếng, siêu mẫu gốc Somali Iman (1955) đã biến tên mình thành một thương hiệu mỹ phẩm và thời trang phổ biến toàn cầu.

9. Nữ diến viên Mỹ Jayne Kennedy (1951) không chỉ là một trong những ngôi sao gợi cảm nhất của những năm 1980. Cô cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên khởi xướng một chương trình truyền hình thể thao, là chương trình "NFL Today".

10. Không chỉ gặt hái thành công liên tiếp trong sự nghiệp âm nhạc, cô ca sĩ Mỹ Lauryn Hill (1975) còn trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của thế giới cuối thế kỷ 20.

11. Cô đào người Mỹ Lena Horne (1917 – 2010) đã trở thành một nguồn động viên tinh thần cho nam giới thời kỳ Chiến tranh thế giới II với phong cách thanh lịch, nét quyến rũ cổ điển và giọng ca ngọt ngào.

12. Không chỉ là một ngôi sao nhạc Pop tầm cỡ thế giới, Beyoncé Knowles (1981) còn được mệnh danh là hoa khôi miền Nam của nước Mỹ và là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới.

13. Nữ diễn viên Mỹ Phylicia Rashad (1946) chỉ thực sự nổi tiếng khi đã gần 40 tuổi, khi cô đoạt giải Emmy vào giữa thập niên 1980. Vẻ đẹp phúc hậu khiến cô trở thành bà mẹ được ưa thích nhất của mọi người vào thời gian này.

14. Vanessa Williams (1963), cô ca sĩ đoạt các giải Grammy, Emmy từng là phụ nữ da đen đầu tiên nhận danh hiệu hoa hậu nước Mỹ vào năm 1983.

15. Nữ diễn viên Cicely Tyson (1933) là ngôi sao trên chương trình truyền hình "East Side / West Side" vào cuối những năm 60. Cô cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên để kiểu tóc tết Cornrows xuất hiện trên truyền hình.

Theo T.B/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/30-phu-nu-da-den-dep-nhat-mot-the-ky-qua-phan-1/20190924022348620