300 Cảnh sát, binh sĩ tấn công Quốc hội đòi tiền phục vụ APEC vừa kết thúc

Ông Brenton Kanowski, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Papua New Guinea cho biết 'Tòa nhà quốc hội đã bị phá hoại dù chính phủ đã trả 50% lương cho họ, và sẽ nhận được số còn lại ' - CNN ngày 21-11 cho hay.

Chỉ vài ngày sau khi hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea kết thúc không thành công, ngày 20-11 một nhóm cảnh sát và binh sĩ đã tấn công vào tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Port Moresby trong cơn tức giận vì hay tin họ không được trả tiền công bảo vệ an ninh cho hội nghị.

Tờ Guardian (Anh) cho biết, đám đông ước tính lên tới 300 người đã bị giải tán sau cuộc họp với các bộ trưởng và họ được cam kết sẽ nhận tiền công vào ngày 21-11. Tòa nhà Quốc hội Papua New Guinea đã phải ngừng hoạt động và bị hư hại. Nghị sĩ Alla Bird phát biểu với tờ Guardian Australia rằng ông và các nghị sĩ đối lập khác bị kẹt trong phòng hội nghị bị khóa khi họ nghe thấy tiếng ồn từ vụ xâm nhập.

"Chúng tôi nghe thấy họ xông vào, có thể nghe thấy tiếng họ đập phá - những lối vào bằng kính, một vài chiếc ôtô bên đường đi", ông Bird nói và cho biết thêm: "Tôi biết một số nhân viên an ninh quốc hội đã bị tấn công, một số bộ trưởng cũng có thể đã bị tấn công. Tôi nghĩ nhóm này chủ yếu nhằm vào các bộ trưởng, tuy nhiên, bất cứ ai họ gặp trên đường đi cũng bị... vạ lây".

Trong khi đó, CNN dẫn lời Cảnh sát trưởng Dominic Kakas cũng cho biết nhóm binh sĩ và cảnh sát đã đập phá tòa nhà, có thể đã tấn công nhân viên sau khi nghe rằng họ có thể không được trả tiền công phục vụ hội nghị APEC. "Một nhóm cảnh sát đã nổi giận vì tiền lương và sáng nay họ đã bị dẫn dụ sai lầm. Họ nghĩ họ sẽ không được trả tiền công tác an ninh cho APEC", ông Kakas nói.

Cửa kính vào khu vực họp của đảng đối lập bị đập vỡ.

Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay cũng xảy ra một lùm xùm liên quan đến thông tin cáo buộc trên truyền thông cho rằng các quan chức ngoại giao Trung Quốc đã xông vào Văn phòng Ngoại trưởng Papua New Guinea tìm cách gây sức ép thay đổi một số từ ngữ trong Thông cáo chính thức của Hội nghị.

Theo hãng tin ABC News (Australia), chiều 17-11, bốn quan chức Trung Quốc đã bị "đuổi khỏi" văn phòng của Ngoại trưởng Papua New Guinea Rimbink Pato trong Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Port Moresby vì tự ý xông vào trụ sở này. Tuy nhiên, đại diện Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh APEC đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định không có chuyện phái đoàn nước này tìm cách gặp riêng Ngoại trưởng Papua New Guinea.

"Điều đó không đúng. Đơn giản là nó hoàn toàn không có thật", AFP dẫn tuyên bố của ông Zheng Xiaolong, quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc. Sự việc trên xảy ra trong lúc căng thẳng tăng cao do cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ tại APEC, nguyên nhân chính khiến lần đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC không đạt được Tuyên bố chung.

Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 26 diễn ra từ ngày 17-11 đến 18-11 tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Đây là lần đầu Papua New Guinea đóng vai trò nước chủ nhà. Australia đã cung cấp 1/3 chi phí tổ chức, đồng thời hỗ trợ hậu cần và an ninh cho sự kiện.

Tổ hợp truyền thông ABC của Australia trước đó cho biết, các binh sỹ thuộc Lực lượng đặc biệt của Australia đã được triển khai tại Papua New Guinea trong một chiến dịch của quân đội Australia hỗ trợ Papua New Guinea đảm bảo an ninh cho các cuộc họp trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Một quan chức cấp cao của Lực lượng đặc biệt Australia cho biết, sự hỗ trợ của các lực lượng Australia sẽ giúp Papua New Guinea bảo vệ chống lại các nỗ lực khủng bố, nhằm đảm bảo an ninh cho các cuộc họp APEC và giúp nước này thể hiện tốt nhất trước các nhà lãnh đạo thế giới.

Kỳ họp thường niên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm nay được tổ chức tại Cảng Moresby của Papua New Guinea. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới tới tham dự hội nghị này, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Australia Scott Morrision, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và nhiều nhà lãnh đạo khác.

Đây là lần đầu tiên Papua New Guinea, nước kém phát triển nhất trong 21 thành viên APEC đăng cai hội nghị cao cấp của Diễn đàn. Nhiều người dân đã tức giận trước việc chính phủ mua một dàn xe cao cấp phục vụ APEC và sẽ "nằm kho" sau khi hội nghị kết thúc.
Trường Minh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/papua-new-guinea-300-canh-sat-binh-si-tan-cong-quoc-hoi-doi-tien-phuc-vu-apec-vua-ket-thuc-522342/