300 trinh sát và 48 giờ truy bắt 2 nghi phạm giết tài xế Grabbike

Ngày 30/9, cơ quan công an đã phối hợp bắt giữ được 2 nghi phạm giết nam sinh chạy xe ôm công nghệ Grab ở Hà Nội.

Như báo CAND đã thông tin, khoảng 17h45 chiều ngày 30/9, 2 nghi phạm Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) sát hại tài xế Grabbike Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, tài xế xe ôm công nghệ hãng Grab) để cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm vào tối 26/9 đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bản Cại, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái.

Vậy là, chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi gây án, 2 kẻ thủ ác đã bị tổ công tác đặc biệt gồm Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp và Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái lần ra tung tích, vây bắt thành công.

Vào lúc 3h30 ngày 30/9/2019, 2 chiếc xe ô tô di lý 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy "xe ôm" Grab về tới trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm. Khi bước xuống xe, thái độ của mỗi nghi phạm có nét đặc trưng riêng biệt: Trong khi Đinh Văn Giáp (đối tượng bị cho là đâm chết nạn nhân để cướp xe) tỏ vẻ lầm lì, luôn cúi gằm mặt, thì Đinh Văn Trường (đồng phạm) lại run rẩy, chảy mồ hôi thành giọt trên mặt và rất khó chịu khi bị ống kính máy ảnh chĩa vào.

Trao đổi cùng PV CAND, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định việc phá nhanh vụ trọng án trên trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ đã thể hiện biện pháp nghiệp vụ nhanh nhạy của các lực lượng tham gia truy bắt.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm, trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng sự phối hợp tích cực của Công an các địa bàn.

Hai đối tượng Giáp và Trường. Ảnh: CAND & ANTĐ

Hai đối tượng Giáp và Trường. Ảnh: CAND & ANTĐ

Đặc biệt, có sự hỗ trợ vô cùng quan trọng của quần chúng nhân dân, thể hiện sự đoàn kết toàn dân trong phòng chống tội phạm; bởi trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã nhận được nhiều nguồn tin quý báu từ quần chúng nhân dân.

Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin trên pháp luật Plus, trong 2 ngày vừa qua, có hơn 300 cảnh sát gồm lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm, Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội tiến hành truy xét khắp các ngõ ngách Thủ đô để truy bắt đối tượng.

Trong chiều 29/9, một mũi trinh sát xác định được 2 đối tượng quê Yên Bái, đã về tận nơi truy bắt nhưng cả hai đã nhanh chân lẩn trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được địa điểm hai đối tượng lẩn trốn và bắt giữ thành công.

Hai đối tượng sau đó được đưa về Văn Chấn rồi di lý ngay về Hà Nội để phục vụ điều tra vụ án. Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm bị bắt giữ, Đinh Văn Giáp vẫn đang sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter của nạn nhân Nguyễn Cao Sang để đi chơi, sau đó dùng để bỏ trốn khi biết bản thân bị cơ quan công an truy tìm.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/300-trinh-sat-va-48-gio-truy-bat-2-nghi-pham-giet-tai-xe-grabbike-75675-5.html