31 đơn vị đoạt giải thưởng Du lịch Quốc tế Mekong

Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và vinh danh các thành tựu nổi bật, những cống hiến của các doanh nghiệp ngành du lịch của 5 quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng sông MeKong

Tối 7/9, trong khuân khổ Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM (ITE-HCMC 2016) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Du lịch Quốc tế Mekong.

Tham dự sự kiện này có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện; ngài Thong Khon-Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, ngài Savankhone Razmountry-Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, ngài Yee Mon-Thứ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar, bà Wanda Corazon Teo-Bộ trưởng Bộ Du lịch Philippines, bà Kobkarn Watanavrangkul-Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự hiện diện của lãnh đạo TP.HCM cùng các Phó Đô trưởng và Phó Tỉnh trưởng, quan chức ngành du lịch các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Việt Nam và hơn 300 đại biểu gồm các doanh nghiệp lữ hành đến từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Quốc tế Mekong (MTAA) nhằm ghi nhận và vinh danh các thành tựu nổi bật, những cống hiến của các doanh nghiệp ngành du lịch đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thương hiệu du lịch 5 quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng sông Mêkông (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam); góp phần khuyến khích các tổ chức, cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động du lịch trong khu vực.

Theo Ban tổ chức, từ 53 hồ sơ đăng ký của các đơn vị hàng không, lữ hành và khách sạn thuộc 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Ban Giám khảo đã chọn ra được 31 đơn vị xứng đáng để trao giải cho 8 hạng mục, gồm: Hãng hàng không xuất sắc của năm; Nhà điều hành du lịch Outbound xuất sắc của năm; Nhà điều hành du lịch Inbound xuất sắc của năm; Khách sạn năm sao xuất sắc của năm; Khu nghỉ dưỡng xuất sắc của năm; Trang mạng thương mại điện tử du lịch xuất sắc của năm; Lễ hội của năm; Chương trình quảng bá điểm đến du lịch trên truyền hình của năm.

Năm nay, ba hạng mục Trang mạng thương mại điện tử du lịch xuất sắc của năm; Lễ hội của năm; Chương trình quảng bá điểm đến du lịch trên truyền hình của năm là những nét mới đặc sắc của giải thưởng.

Theo đó, Campuchia đạt 5 giải, gồm: Hãng hàng không xuất sắc của năm thuộc về Cambodia Angkor Air; Nhà điều hành du lịch Outbound xuất sắc của năm thuộc về Mekong Discovery Co., LTD; Nhà điều hành du lịch Inbound xuất sắc của năm thuộc về Charming Campuchea Co., LTD; Khách sạn năm sao xuất sắc của năm thuộc về Naga World Hotel; Khu nghỉ dưỡng xuất sắc của năm thuộc về Sokha Hotels & Resorts.

Myanmar đạt 6 giải, gồm: Hãng hàng không xuất sắc của năm thuộc về hãng Myanmar Airways International; Nhà điều hành du lịch Outbound xuất sắc của năm thuộc về Shan Yoma Travel & Tours Co., LTD; Nhà điều hành du lịch Inbound xuất sắc của năm thuộc về One Stop Travel & Tours Co., LTD; Khách sạn năm sao xuất sắc của năm thuộc về Sule Shangri-La, Hotel Yangon; Khu nghỉ dưỡng xuất sắc của năm thuộc về Ngwe Saung Yacht Club & Marina Developtment Limited; Trang mạng thương mại điện tử du lịch xuất sắc của năm thuộc về MT&K Tourism Co., LTD.

Thái Lan đạt 5 giải, gồm: Hãng hàng không xuất sắc của năm thuộc về Thai Airways PCL; Nhà điều hành du lịch Inbound xuất sắc của năm thuộc về Phuket Jet Tour Co., LTD; Trang mạng thương mại điện tử du lịch xuất sắc của năm thuộc về Phuket E-Magazine; Lễ hội của năm thuộc về lễ Songkran Festival; Chương trình quảng bá điểm đến du lịch trên truyền hình của năm thuộc về chương trình The Nation

Lào đạt 7 giải, gồm: Hãng hàng không xuất sắc của năm thuộc về hãng Lao Airlines; Nhà điều hành du lịch Outbound xuất sắc của năm thuộc về Wonderland Tour; Nhà điều hành du lịch Inbound xuất sắc của năm thuộc về Asia Reveal Tours; Khu nghỉ dưỡng xuất sắc của năm thuộc về Villa Santi Hotel & Resort; Trang mạng thương mại điện tử du lịch xuất sắc của năm thuộc về trang Mict Laos; Lễ hội của năm thuộc về lễ That Luang Festival; Chương trình quảng bá điểm đến du lịch trên truyền hình của năm thuộc về Laos Star.

Việt Nam đạt 8 giải, gồm: Hãng hàng không xuất sắc của năm thuộc về hãng Vietnam Airlines; Nhà điều hành du lịch Outbound xuất sắc của năm thuộc về Vietravel; Nhà điều hành du lịch Inbound xuất sắc của năm thuộc về Công ty Dịch vụ Du lịch SaigonTouirst; Khách sạn năm sao xuất sắc của năm thuộc về JW. Marriott Hotel Hà Nội; Khu nghỉ dưỡng xuất sắc của năm thuộc về The Nam Hải Resort Hội An; Trang mạng thương mại điện tử du lịch xuất sắc của năm thuộc về trang Rex Hotel Saigon; Lễ hội của năm thuộc về lễ Southern Food Festival ; Chương trình quảng bá điểm đến du lịch trên truyền hình của năm thuộc về Oxalis Andventure Tours.

Một số hình ảnh PV Báo Điện tử Tổ Quốc ghi nhận tại lễ trao giải vinh danh các doanh nghiệp đạt giải thưởng Du lịch Quốc tế MeKong.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao kỷ niệm chương và hoa cho doanh nghiệp đoạt giải

Gia Thanh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/31-don-vi-doat-giai-thuong-du-lich-quoc-te-mekong-209410.html