321 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Theo đó, nhiều nhất ở ngành Kinh tế có 48 ứng viên đạt được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020. Tiếp điến là ngành Y học với 40 ứng viên, Liên ngành Hóa học và CNTP: 38,...

Các ngành ít ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 như ngành Luật học: 4; Luyện kim: 2; Tâm lý học: 3; Văn học: 2 hay liên ngành sử học- khảo cổ học- dân tộc học: 1.

So với số ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư hồi cuối tháng 9, danh sách mới này giảm 95 người.

Năm nay các hội đồng ngành đều phải thực hiện các yêu cầu của Hội đồng GS Nhà nước là phải xem xét rõ một số vấn đề trong hồ sơ ứng viên nhất là liên quan đến công bố khoa học (Ảnh: UEH)

Năm nay các hội đồng ngành đều phải thực hiện các yêu cầu của Hội đồng GS Nhà nước là phải xem xét rõ một số vấn đề trong hồ sơ ứng viên nhất là liên quan đến công bố khoa học (Ảnh: UEH)

Năm 2020 là năm thứ hai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thực hiện theo Quyết định 37/2018 của Thủ tướng với những tiêu chuẩn cao hơn so với Quyết định 174/2008, áp dụng cho các đợt xét từ năm 2017 trở về trước (năm 2018 không xét công nhận giáo sư, phó giáo sư).

Đặc biệt, năm nay các hội đồng ngành đều phải thực hiện các yêu cầu của Hội đồng GS Nhà nước là phải xem xét rõ một số vấn đề trong hồ sơ ứng viên như ứng viên công bố nhiều bài báo khoa học tên cùng một tạp chí trong thời gian ngắn… ứng viên công bố bài báo trên các tạp chí được khuyến cáo về chất lượng. Đặc biệt, Hội đồng GS Nhà nước đã yêu cầu các hội đồng ngành phải làm rõ khi ứng viên có bài báo quốc tế mà địa chỉ khác nơi ứng viên làm việc.

Kết quả, trong quá trình xét, nhiều ứng viên đã không được được hội đồng ngành đưa vào bỏ phiếu do giải trình không thỏa đáng việc mình có quá nhiều bài được công bố với địa chỉ khác cơ quan mình làm việc...

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/321-ung-vien-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2020-213240.html