33 năm tù với nhóm 'cát tặc' nhấn chìm ghe làm phó trưởng công an xã tử vong

Bị lực lượng công an kiểm tra khi đang bơm hút cát lậu trên sông, nhóm 'cát tặc' đã nhấn chìm ghe khiến một phó trưởng Công an xã ở Bình Dương tử vong.

Chiều 4/5, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử và tuyên án đối với nhóm “cát tặc” nhấn chìm ghe khiến một phó trưởng Công an xã tử vong về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: T.T

Trong số này, Nguyễn Tấn Phát (SN1983, ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) được xác định chủ mưu.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 10/8/2020, Nguyễn Tấn Phát cùng các đồng phạm là Đinh Hoàng Anh Tuấn, Phan Minh Hiếu, Hồ Thành Danh tổ chức bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thạnh Hội, TP Tân Uyên.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an xã Thạnh Hội gồm ông Lê Thanh Hải - Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng cùng 3 dân quân thường trực của xã, phát hiện, điều khiển xuồng máy áp sát ghe để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, Nguyễn Tấn Phát cùng các đối tượng đã hút cát trên ghe xuống nước để làm chìm, đồng thời nhảy xuống sông để tẩu thoát.

Do lượng cát đổ xuống nước khá nhiều nên đã tạo thành vùng nước xoáy mạnh, kéo chìm xuồng máy của tổ tuần tra.

Bị nước cuốn bất ngờ, 3 dân quân may mắn bơi được vào bờ, riêng Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội Lê Thanh Hải bị đuối nước tử vong.

Cơ quan CSĐT sau đó đã bắt giữ khẩn cấp các đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Qua xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát 14 năm tù, bị cáo Đinh Hoàng Anh Tuấn 11 năm tù, bị cáo Hồ Thành Danh 8 năm tù cùng về tội giết người.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cat-tac-nhan-chim-ghe-khien-pho-truong-cong-an-xa-o-binh-duong-tu-vong-2139468.html