33% người dân Singapore kêu gọi hợp pháp hóa đồng tính luyến ái nữ

Đồng tính luôn là một chủ đề được bàn luận gay gắt tại đảo quốc sư tử trong nhiều năm qua.

Ảnh: Getty

Theo một khảo sát vừa được thực hiện bởi Yahoo, 33% người dân Singapore cho rằng việc chính phủ nước này thiếu điều luật thừa nhận quan hệ đồng tính nữ là gây tổn hại đến xã hội. Tuy nhiên, 26% những người tham gia không đồng ý với luận điểm này. Trong khi đó, những người trung lập chiếm tỷ lệ cao nhất với 41%.

Điều thú vị là những người lớn tuổi có khuynh hướng cởi mở hơn về vấn đề đồng tính nữ so với thế hệ học sinh-sinh viên. Cụ thể, 35% những người đồng ý trên 50 tuổi còn con số này ở độ tuổi 15-24 là 31%. Chưa hết, chỉ có 25% những người phản đối là trên 50 tuổi còn độ tuổi 15-24 thì chiếm đến 34%.

Mục 337A thuộc bộ luật Hình sự của Singapore quy định rõ hành vi quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông là phạm pháp ngay cả khi đã có sự đồng thuận và diễn ra tại nơi riêng tư. Mức án phạt cao nhất cho tội danh này là 2 năm tù giam. Trên thực tế, nó rất hiếm khi được áp dụng và không có hiệu lực lên hành vi quan hệ tình dục giữa hai người phụ nữ.

Mặc dù vậy, sự tồn tại của mục 337A đã gián tiếp gây ra thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử trong xã hội đối với những người đồng tính nữ.

Mục 337A được ban hành vào năm 1938 khi Singapore vẫn còn là thuộc địa của Anh và có nguồn gốc từ thời vua Henry VII (1491-1597). Khi đó, quan hệ tình dục đồng giới bị xem là “hành vi chống lại tự nhiên”. Năm 2007, điều 337 đã được chỉnh sửa gần hết thế nhưng mục 337A vẫn được giữ nguyên.

Tại Anh, mục 337A đã bị bãi bỏ vào năm 1961. Hồng Kông, Úc và Ấn Độ cũng thực hiện điều tương tự lần lượt vào năm 1991, 1997 và 2018. Nó hiện vẫn còn hiệu lực tại Myanmar, Malaysia và Brunei.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/lgbt-c-131/33-nguoi-dan-singapore-keu-goi-hop-phap-hoa-dong-tinh-luyen-ai-nu-101972.html