34 học sinh nhập viện sau khi chơi đất sét

Sau khi mua đất sét ở cổng trường chơi, nhiều học sinh ở Đà Nẵng bị nôn ói, khó thở phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 16/4, bác sĩ Trần Sỹ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), cho biết đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu cho 34 học sinh của trường Tiểu học Hòa Khương 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

 Các em nhập viện cấp cứu sau khi chơi đất sét. Ảnh Bệnh viện Phụ sản - Nhi cung cấp.

Các em nhập viện cấp cứu sau khi chơi đất sét. Ảnh Bệnh viện Phụ sản - Nhi cung cấp.

Theo đó, các em nhập viện có triệu chứng tức ngực, khó thở, buồn nôn, nhức đầu. “Sau khi sàng lọc, 4 trường hợp có biểu hiện nặng được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi. 8 trường hợp nhẹ được cho về nhà theo dõi”, ông Sỹ thông tin.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang thông tin sáng cùng ngày, một số học sinh của trường Tiểu học Hòa Khương 1 mua đất sét ở tiệm tạp hóa trước cổng trường để chơi. Một lúc sau, nhiều học sinh bắt đầu có biểu hiện nôn ói, khó thở và được các giáo viên đưa đến trung tâm y tế.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang, đây là lần đầu trên địa bàn xảy ra sự việc như trên.

Công an huyện Hòa Vang đã đến hiện trường thu thập mẫu đất sét để đưa đi kiểm tra, xét nghiệm.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/34-hoc-sinh-nhap-vien-sau-khi-choi-dat-set-post1205002.html