35 năm-khẳng định vị thế, nâng tầm cao mới

Đó là phát biểu đánh giá của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NSNA Việt Nam tại Đại hội Chi hội NSNA, TP Đà Nẵng (Chi hội) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024) tổ chức ngày 22-8 tại Đà Nẵng.

Đó là phát biểu đánh giá của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NSNA Việt Nam tại Đại hội Chi hội NSNA, TP Đà Nẵng (Chi hội) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024) tổ chức ngày 22-8 tại Đà Nẵng.

Ông Phạm Văn Tý tặng hoa chúc mừng các thành viên BCH nhiệm kỳ mới.

Thành lập từ tháng 3-1984, trải qua 35 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, với 3 hội viên (HV) ban đầu từ ngoài Bắc chuyển vào, đến nay Chi hội đã phát triển được 20 HV và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật (VH-NT) của TP và trên cả nước. Trải qua nhiệm kỳ VI (2014-2019), ngoài nhiệm vụ sáng tác, phổ biến tác phẩm, tuyển chọn tác phẩm dự thi quốc tế, trong nước và TP, nâng cao nghiệp vụ, phát triển HV, hưởng ứng tích cực các hoạt động VH-NT của TP, Chi hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về giải thưởng, Chi hội đã đạt 126 giải thưởng, trong đó có 73 giải Quốc tế; 15 giải Quốc gia, 13 giải khu vực (KV) miền Trung- Tây Nguyên và 65 giải cấp TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố KV miền Trung - Tây Nguyên như Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên... 4 năm liền từ 2016-2019 Chi hội được Hội NSNA Việt Nam tặng Bằng khen là đơn vị dẫn đầu, có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào (PT) VH-NT.

Phát biểu tại Đại hội, NSNA Phạm Văn Tý đánh giá cao những hoạt động thiết thực, hiệu quả của HV Chi hội, trong đó Chi hội đã tổ chức thành công Triển lãm (TL) ảnh nghệ thuật chủ đề "Gặp gỡ Tháng Ba" với 118 tác phẩm tham gia; tổ chức hai cuộc tọa đàm với chủ đề "Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng 40 năm một chặng đường" và "Nhiếp ảnh trong xu thế hội nhập" được giới NSNA đánh giá cao. Những cuộc TL khác mà HV Chi hội là nòng cốt như TL ảnh " Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam- dấu ấn Đà Nẵng" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đại biểu các nước, du khách và công chúng Đà Nẵng. Đặc biệt Chi hội đã tổ chức thành công 4 cuộc TL ảnh cho NSNA Phan Ngọc Hợi với chủ đề "Nhịp thời gian 2", NSNA Minh Đức với TL nghệ thuật chủ đề "Tung cánh"; NSNA Mỹ Dũng với 2 cuộc TL với chủ đề "Biển báo" và "Biển trong chúng ta"... những cuộc TL có sự đầu tư công phu và chất lượng cao đã gây tiếng vang trong giới NSNA cả nước và đông đảo dư luận công chúng yêu nghệ thuật TP...

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc TL với quy mô lớn, Chi hội luôn động viên HV tham gia tích cực các hoạt động VH-NT, phục vụ những sự kiện chính trị quan trọng của TP như tổ chức TL chào mừng 20 năm Đà Nẵng trực thuộc TƯ với chủ đề "Đà Nẵng tuổi 20"; TL "Trường Sa biển đảo quê hương"; TL "Đời sống của Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà". Hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng chương trình TP "5 không- 3 có", "Thành phố 4 an"; Chi hội đã phối hợp tổ chức các cuộc thi và TL ảnh thời sự nghệ thuật về "Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị" như cuộc thi ảnh "Đà Nẵng toàn cảnh", "Nét đẹp Đà Nẵng", "Đà Nẵng đẹp và chưa đẹp", "Đất và người Nam Trung bộ và Tây Nguyên", "Góc nhìn TP 4 an"... Qua các cuộc thi và trưng bày TL không chỉ góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của TP mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc xây dựng TP Đà Nẵng là TP môi trường, an bình, văn minh, đáng sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NSNA Việt Nam Phạm Văn Tý khẳng định, phát huy truyền thống 35 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiệm kỳ 5 năm hoạt động, Chi hội NSNA Việt Nam TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc TL ảnh nghệ thuật đạt chất lượng tầm cỡ, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, VH- NT của TP Đà Nẵng, trên cả nước và góp phần làm phong phú hoạt động của Hội NSNA Việt Nam. Với hơn 62 huy chương Vàng, Bạc và Đồng đạt được tại các cuộc thi Quốc tế, trong nước và khu vực miền Trung Tây Nguyên, Chi hội NSNA Việt Nam tại Đà Nẵng đã khẳng định vị thế của mình, xứng đáng với tầm cao mới trong làng nhiếp ảnh cả nước.

Nhân chào mừng Đại hội, Chi hội đã khai mạc TL ảnh nghệ thuật chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ 2014-2019", trưng bày 93 tác phẩm của 18 HV trong Chi hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 3 thành viên, NSNA Thân Nguyên được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội nhiệm kỳ 2019-2024; Bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội Hội NSNA Việt Nam lần thứ IX vào tháng 12-2019 tại Hà Nội.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_211458_35-nam-khang-dinh-vi-the-nang-tam-cao-moi.aspx