35 người từ Đà Nẵng về Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-Cov-2

Theo Sở Y tế Hải Phòng, từ ngày 26 đến trưa 31-7, toàn thành phố có 45 người từ Đà Nẵng về có biểu hiện sốt, ho, khó thở nghi nhiễm Covid-19 đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có 35 trường hợp âm tính với virus SARS-Cov-2, 10 mẫu mới được lấy trong ngày 31-7 đang chờ kết quả.

Khu vực cách ly y tế tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Khu vực cách ly y tế tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, từ ngày 26 đến trưa 31-7, toàn thành phố có 45 người từ Đà Nẵng về có biểu hiện sốt, ho, khó thở nghi nhiễm Covid-19 đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có 35 trường hợp âm tính với virus SARS-Cov-2, 10 mẫu mới được lấy trong ngày 31-7 đang chờ kết quả.

Hiện các trường hợp này đang được cách ly tuyệt đối tại Khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Trẻ em) và Khoa bệnh nhiệt đới (cơ sở 2 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp).

Theo kết quả rà soát ban đầu, từ ngày 8 đến 31-7, Hải Phòng có hơn 5.464 trường hợp từ Đà Nẵng trở về.

Tại Hải Phòng hiện đang thực hiện cách ly y tế tập trung 685 người; số người cách ly tại nhà 4.172 người; thực hiện kiểm tra y tế hằng ngày trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đưa cách ly y tế tập trung; các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với những người có triệu chứng cảm, cúm, ho, sốt… để phát hiện sớm Covid-19, tổ chức cách ly, khoanh vùng, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/35-nguoi-tu-da-nang-ve-hai-phong-co-ket-qua-am-tinh-voi-sars-cov-2-610901/