35 trường đại học Trung Quốc sẽ đồng loạt dạy trí tuệ nhân tạo ở bậc đại học

Trung Quốc đang cố gắng đẩy mạnh tham vọng đối đầu với Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trước thềm năm 2020, theo Nikkei.

Ảnh: CNet

Bộ Giáo dục Trung Quốc đã chấp thuận chương trình này khi mà Trung Quốc ngày một có nhu cầu cao với nhân sự ngành trí tuệ nhân tạo cũng như Trung Quốc đang tham gia cuộc chiến đầy căng thẳng với Mỹ để trở thành cường quốc trong các ngành công nghệ có liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

35 trường đại học bao gồm Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh, thuộc cơ quan chủ quan Bộ phụ trách các ngành và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Ngoài ra phải kể đến một số những cái tên uy tín như đại học Shanghai Jiao Tong và đại học Chiết Giang.

Dù trí tuệ nhân tạo đã luôn được quan tâm trong các ngành liên quan đến khoa học máy tính tại một số trường đại học ở Trung Quốc, các khóa học 4 năm trong ngành này sẽ được tổ chức lần đầu tiên.

Chuyên gia phân tích tại Moor Insights & Strategy, ông Karl Freund, nhận xét: “Các ngành của Trung Quốc và chính phủ vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, đặc biệt thông qua các kênh cho doanh nghiệp mới trong ngành AI như Horizon Robotics và Cambricon”.

Khi mà tài chính không còn có thể cản trở, ngành này cần phải sản sinh ra được một lực lượng lao động có năng lực và trình độ kinh nghiệm. Nếu AI có thể trở thành một ngành mới, việc đưa AI vào giảng dạy tại bậc đại học sẽ cho phép lực lượng lao động phát triển hơn.

Trung Quốc đang ngày một tiến bộ trong công nghệ. Trung Quốc đang có ngày một nhiều nghiên cứu được thừa nhận về AI, theo phân tích của Viện Trí tuệ Nhân tạo Allen trụ sở tại Seattle.

Theo các nhà nghiên cứu, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nước có tài liệu được dẫn chứng nhiều nhất trong các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm của nhà nước, Trung Quốc không ngừng ủng hộ Face++ - một công ty mới chuyên về công nghệ nhận diện giọng nói.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/35-truong-dai-hoc-trung-quoc-se-dong-loat-day-tri-tue-nhan-tao-o-bac-dai-hoc-3500743.html