350 gian hàng tham gia 2 hội chợ ngành Nông nghiệp

Sáng ngày 17/9, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức họp báo thông tin về hai hội chợ sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới.

Agro Việt 2019 tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 9.

Theo ông Trịnh Thanh Hồng, Trưởng phòng Hội chợ triển lãm, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, từ ngày 26 - 29/9 sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 - Agro Viet 2019.

Agro Viet 2019 - một hội chợ "đến hẹn lại lên" của năm 2019 sẽ có 250 gian hàng của gần 200 đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó, 18 gian hàng thuộc 12 doanh nghiệp đến từ Nga, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.

Các gian hàng sẽ trưng bày sản phẩm máy móc chế biến nông sản thực phẩm, máy móc nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật...

Sang đầu tháng 10, Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 13/10.

Hội chợ có quy mô khoảng 100 gian hàng được chia làm 4 khu, trong đó có khu giới thiệu sản phẩm thủy, hải sản tươi sống và chế biến như cá tra, cá ngừ, tôm, mực, bạch tuộc, cá nước ngọt chiếm tới 60 gian hàng.

Ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trao đổi với báo chí. Ảnh: Bình Thanh.

Thông tin thêm về hai hội chợ, ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, cùng với hoạt động trưng bày, tại Agro Viet 2019 còn có các hoạt động bên lề như hội thảo "Thương mại kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miền năm 2019 và giao thương kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn";

Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; Diễn đàn kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản Nam Bộ (gạo, thủy sản, trái cây).

Đồng thời, BTC còn tổ chức đoàn nông dân phía Bắc tiêu biểu tham quan học tập (khoảng 1000 người) tại hai hội chợ

Cả hai hội chợ đều được tổ chức tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

"Từ các hoạt động của hai hội chợ, chúng tôi muốn đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu năng lực sản xuất, kinh doanh; xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, trong đó có ngành thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế" - ông Đào Văn Hồ nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/350-gian-hang-tham-gia-2-hoi-cho-nganh-nong-nghiep-4034092-v.html