350 y bác sĩ TP.HCM xuất quân tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Những người này đã có kinh nghiệm tiêm vắc xin Covid-19 ngày 8/3 vừa qua. Họ có đủ điều kiện chứng chỉ hành nghề và đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin.

Sáng 19/6, tại Sân vận động Quân khu 7, Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã tổ chức lễ xuất quân cho 350 nhân viên y tế sẽ tham gia chiến dịch tiêm chủng lớn nhất của TP.HCM.

Đáng nói 100 bác sĩ, 200 điều dưỡng, 50 nhân viên này đều có chứng chỉ hành nghề, an toàn tiêm chủng, được tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca, trang bị đồ bảo hộ, nón chống giọt bắn, găng tay y tế, tuân thủ 5K...

Phần lớn đã có kinh nghiệm thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 khi tham gia chiến dịch tiêm chủng đợt 1 diễn ra vào ngày 8/3.

Toàn cảnh lễ xuất quân sáng nay

Toàn cảnh lễ xuất quân sáng nay

Đại diện VNVC cho biết, mỗi đội tiêm sẽ có ít nhất 5 nhân viên có trình độ chuyên môn, gồm một bác sĩ khám sàng lọc, 2 nhân viên tiêm vắc xin, một bác sĩ và một điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Cúc, bác sĩ trưởng Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ cho biết: “Dù tham gia chiến dịch lần này cũng có nhiều nguy cơ lây nhiễm vì thành phố có nhiều ca F0 chưa rõ nguồn lây, các khu công nghiệp hay khu dân cư đều có nguy cơ cao, nhưng chúng tôi khá yên tâm. Bởi tất cả y bác sĩ may mắn đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 nên sẵn sàng làm nhiệm vụ”.

Chị Thái Thị Yến Nhi, nhân viên điều dưỡng chi sẻ: “Chúng tôi tự hào vì được chọn tham gia chiến dịch lịch sử này. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêm chủng an toàn”.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã gửi thư đến các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố yêu cầu cử nhân viên tham gia chiến dịch tiêm chủng này.

Theo yêu cầu của ông Bỉnh, mỗi đơn vị y tế ở thành phố cử tối thiểu 3 nhân sự có trình độ chuyên môn theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế để tham gia tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên. Nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ trung cấp y học hoặc trung cấp điều dưỡng - hộ sinh trở lên.

TP.HCM sẽ có 13 đơn vị được lựa chọn tham gia, gồm: trạm y tế, bệnh viện tư, bệnh viện đa khoa, bệnh viện thuộc Bộ/ngành, bệnh viện quận/huyện… thường tham gia 1 - 2 đội tương đương 3 - 6 người.

Dự kiến, đợt tiêm chủng tại TP.HCM được triển khai trong 3 ngày, từ 21-25/6. Khoảng hơn 5.000 nhân viên y tế thuộc 1.032 đội tiêm, từ 547 đơn vị tham gia chiến dịch tiêm ngừa vắc xin lớn nhất lịch sử này.

Tú Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/350-y-bac-si-tp-hcm-xuat-quan-tiem-vac-xin-covid-19-cho-nguoi-dan-747277.html