36 tác phẩm xuất sắc được trao 'Giải thưởng báo chí về trẻ em'

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) phối hợp với Tổ chức cứu trợ Trẻ em đã tổ chức lễ tổng kết và trao 'Giải thưởng báo chí về trẻ em' năm 2017. Tại giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức này, có 36 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí đã được trao Giải.

Đông đảo các vị đại biểu, phóng viên, nhà báo tham dự chương trình. Ảnh- Sơn Hải

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thế Đức- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Thị Nguyệt- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội; Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đỗ Đức Ngọ- Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam; các đại biểu đại diện cho các Ban, Bộ, ngành TƯ; Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam; các phóng viên, nhà báo, tác giả đoạt giải…

“Giải thưởng báo chí về trẻ em” nhằm tôn vinh các nhà báo và cơ quan báo chí có nhiều đóng góp, đã có những bài báo hay về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí về bảo vệ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Giải thưởng được phát động từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018 trên quy mô toàn quốc, đã thu hút sự tham gia của hơn 100 tác giả và nhóm tác giả đến từ nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với hơn 250 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí ( báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình).

Kết quả, Ban giám khảo đã chọn ra 36 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba và 16 giải Khuyến khích.

Trong đó, 4 Giải Nhất gồm: Báo in- Loạt bài về "Xâm hại tình dục trẻ em: Hãy lên tiếng!" (4 bài) của nhóm tác giả Mi Sol, Hồ Cúc Phương, Hoàng Minh Trí và Thủy Nguyễn (Báo Nhân Dân); Báo Điện tử- Tác phẩm “Hãy lên tiếng vì trẻ em” của tác giả Nguyễn Thị Huyên (Huyên Nguyễn), Báo Lao Động; Báo Phát thanh- “Loạt phóng sự 3 kỳ: Quá tải trường học và bài toán đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em” của tác giả Trần Bá Duy (VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam); Báo hình- Tác phẩm “Kinh hoàng bạo hành trẻ mầm non” của nhóm tác giả Ngọc Khải, Phan Tú- Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Đức Ngọ- Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Nhận xét về nội dung, chất lượng các tác phẩm dự thi, TS. Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: Hơn 250 tác phẩm dự thi, mỗi tác phẩm chứa đựng những thông điệp khác nhau nhưng đều hướng tới phản ánh thực tiễn đời sống của trẻ em hiện nay.

Bên cạnh những bài báo phản ánh gương điển hình với những hành động đẹp giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tiếng nói trẻ em từ cộng đồng, còn có nhiều tác phẩm đi sâu vào những mặt trái của xã hội mà trẻ em phải chịu đựng, như sự bạo hành cả về thể chất và tinh thần khi trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục, bị tảo hôn hay bị bóc lột sức lao động…

Trao 4 Giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Không chỉ dày công tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin để phản ánh chân thực hiện thực cuộc sống của trẻ em, nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích và đưa ra giải pháp để bảo vệ trẻ em tốt hơn nữa trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Giải thưởng có ý nghĩa chính trị- xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, của giới báo chí và nhân dân cả nước đối với vấn đề chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trao Giải Nhì cho tác giả. Ảnh- Sơn Hải

Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những tác động sâu sắc của các tác phẩm báo chí về trẻ em đối với việc điều chỉnh các chính sách của Nhà nước về trẻ em, nhất là trong việc thực hiện Luật Trẻ em 2016.

Giải thưởng báo chí về trẻ em” lần này có ý nghĩa như một dấu mốc trong Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam từ năm 2016- 2018, là cơ sở để hai bên tiếp tục có sự phối hợp tốt hơn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về những vấn đề, thách thức mà trẻ em Việt Nam và cộng đồng đang phải đối mặt; đồng thời nâng cao nhận thức về quyền trẻ em mà mỗi chúng ta có trách nhiệm nghĩa vụ phải bảo vệ.”, ông Hồ Quang Lợi, nhấn mạnh.

Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN Trần Bá Dung trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Cũng tại buổi lễ, trân trọng cảm ơn các nhà báo và cơ quan báo chí đã tích cực tham gia cuộc thi, ông Đỗ Đức Ngọ- Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, những tác phẩm báo chí viết về trẻ em có sự ảnh hưởng mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.

Nhiều vấn đề bức xúc của trẻ em đã được giải quyết với sự lên tiếng của người dân, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để không chỉ can thiệp hỗ trợ trẻ em theo từng vụ việc mà còn có tác động lâu dài, bền vững với các chính sách được điều chỉnh, ban hành mới.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hi vọng sẽ kết nối nhiều hơn nữa với những người làm truyền thông đặc biệt là các nhà báo chuyên viết về trẻ em để góp phần lên tiếng bảo vệ quyền chính đáng của trẻ em như Điều 92 Luật Trẻ em 2016 quy định về vai trò kết nối thông tin của Hội.

Tôi tin với tinh thần “Chung tâm, Chung trí, Chung sức” của cộng đồng, đặc biệt là các nhà báo, mỗi trẻ em đều có cơ hội được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện hơn nữa”, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em mong muốn.

Ngọc Lành

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/36-tac-pham-xuat-sac-duoc-trao-giai-thuong-bao-chi-ve-tre-em-35177