36 ứng viên Nghệ An được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 447 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022. Trong số này có 36 ứng viên quê Nghệ An.

Trong danh sách 36 ứng viên quê tại Nghệ An có 5 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

Đó là ứng viên Trần Xuân Tú (sinh năm 1977, quê quán tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn) - Viện công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội, ứng viên ngành Điện tử.

Người thứ 2 là ứng viên Lê Văn Lợi (1974, quê quán tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương). Hiện đang công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ứng viên ngành Triết học.

Người thứ 3 là ứng viên Chu Mạnh Hoàng (SN 1979 tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Hiện đang công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ứng viên ngành Vật lý.

Người thứ 4 là ứng viên Dương Ngọc Huyền (SN 1958, tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành). Hiện đang công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ứng viên ngành Vật lý.

Người thứ 5 là ứng viên Nguyễn Như Lâm (SN 1969 tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương). Hiện đang công tác tại Học viện Quân y, ứng viên ngành Y học.

Phiên họp của Hội đồng giáo sư Nhà nước. Ảnh: Tiền Phong

Phiên họp của Hội đồng giáo sư Nhà nước. Ảnh: Tiền Phong

Các ứng viên còn lại được đề nghị xét phong hàm Phó Giáo sư ở các chuyên ngành như Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản (1), ngành Cơ khí - Động lực (1), ngành Công nghệ Thông tin (1), ngành Giao thông Vận tải (1), ngành Giáo dục học (1), ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm (3) ngành Khoa học Trái đất - Mỏ (1), ngành Kinh tế (6), ngành Luật học (1), ngành Ngôn ngữ học (1), ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (2), ngành Sinh học (1), ngành Thủy lợi (1), ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao (2), ngành Văn học (1), ngành Vật lý (4), ngành Xây dựng-Kiến trúc( 2), ngành Y (1).

Trên cả nước, năm 2022, có tổng số 447 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét duyệt chuyển lên 26/28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành.

Theo quy trình xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư, các đại học thành lập Hội đồng cơ sở để xét duyệt những ứng viên nộp hồ sơ. Thành viên của Hội đồng sau đó thẩm định hồ sơ, nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra năng lực ngoại ngữ. Sau khi thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, Hội đồng cơ sở báo cáo kết quả lên Hội đồng Nhà nước.

Hội đồng Nhà nước nhận danh sách, giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định và loại những người không đạt. Sau đó, Hội đồng Nhà nước sẽ xem xét và thông qua danh sách đạt tiêu chuẩn được công nhận chức danh./.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/36-ung-vien-nghe-an-duoc-de-nghi-xet-cong-nhan-giao-su-pho-giao-su-nam-2022-post257873.html