39 năm 06 tháng tù đối với 10 bị cáo về tội 'cố ý gây thương tích' và 'gây rối trật tự công cộng'

Ngày 04/01, Tòa án nhân dân huyện Càng Long xét xử công khai vụ án hình sự 'cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng' đối với 10 bị cáo: Đoàn Quốc Dũng, Nguyễn Bình Thuận, Cao Văn Giang, Nguyễn Trọng Nghĩa, Kiên Hoàng Nam, Đổ Anh Tính Tiền, Kim Phước Tài, Thạch Ngọc Lâm, Dương Thanh Tuyền, và Thạch Ngọc Quy.

Bị cáo tại phiên xét xử.

Bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng: Khoảng 22 giờ, ngày 09/5/2023 bị cáo Đoàn Quốc Dũng uống rượu cùng với Nguyễn Tấn Đạt, xã Đại Phước; ông Nguyễn Minh Chức và ông Trần Phước Lộc cùng ngụ xã Nhị Long. Trong lúc uống rượu, Đạt kể cho bị cáo Đoàn Quốc Dũng nghe về vụ ông Đạt xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc đánh bạc với ông Quách Văn Chót (ngụ ấp Kinh B, xã Huyền Hội); và Đạt đã điện thoại xin lỗi ông Chót.

Sau khi nghe sự việc, bị cáo Dũng không đồng tình với việc Đạt xin lỗi ông Chót, nên bị cáo Dũng điện thoại cho ông Chót, kêu ông Chót đến cầu Ất Ếch (ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội) để đánh nhau. Đoàn Quốc Dũng rủ thêm một số người đi cùng. Lúc này bị hại Lâm Hồng Dũng cùng một số người từ xã Song Lộc, huyện Châu Thành đi về hướng cầu Huyền Hội và rẽ vào chợ.

Khi phát hiện Lâm Hồng Dũng, nhóm của Đoàn Quốc Dũng cho rằng đây là nhóm của Quách Văn Chót, nên Đoàn Quốc Dũng chụp 02 vỏ chai bia chạy vào hẻm xông đến đánh vào người Lâm Hồng Dũng, khi Lâm Hồng Dũng xuống xe thì Đoàn Quốc Dũng tiếp tục dùng tay đánh làm bị hại té. Lúc này Đổ Anh Tín Tiền tay cầm súng pháo, xông vào đánh bị hại, tiếp đó Kim Phước Tài, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đoàn Quốc Dũng dùng chậu nhựa đánh từ trên xuống làm bị hại không kháng cự được.

Thấy Lâm Hồng Dũng bị đánh Kim Hoàng Nam dùng dao tự chế bằng kim loại chém trúng chân trái bị hại; lúc này Cao Văn Giang cầm dao tự chế chém vào chân trái bị hại gây thương tích. Thấy Lâm Hồng Dũng bị chém nhiều sợ nguy hiểm đến tính mạng nên những người đi cùng Lâm Hồng Dũng tri hô có công an đến để giải cứu bị hại và làm cho nhóm Đoàn Quốc Dũng bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, nhóm của Đoàn Quốc Dũng lên xe tẩu thoát. Riêng Lâm Hồng Dững được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Càng Long cấp cứu; do thương tích nặng Lâm Hồng Dũng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh điều trị.

Qua giám định của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế Trà Vinh kết luận tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của Lâm Hồng Dũng là 12%. Công an huyện Càng Long gởi giám định khẩu súng pháo thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm, không phải là súng dân dụng.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Với hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Càng Long tuyên án: Đoàn Quốc Dũng, sinh năm (SN) 1997, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành 06 năm tù giam; Nguyễn Bình Thuận (SN 1999), ngụ Khóm 6, Phường 8, thành phố Trà Vinh (TPTV) 03 năm 06 tháng tù giam; Cao Văn Giang, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành 05 năm 06 tháng tù giam; Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1998), Khóm 9, Phường 9, TPTV 05 năm tù giam; Kiên Hoàng Nam (SN 2001), Khóm 9, Phường 9, TPTV 05 năm tù giam; Đỗ Anh Tín Tiền, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành 02 năm 03 tháng tù giam; Kim Phước Tài (SN 2006), ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành 03 năm 06 tháng tù giam; Thạch Ngọc Lâm (SN 1999), ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành 01 năm 09 tháng tù giam; Dương Thanh Tuyền (SN 2003), Khóm 10, Phường 7, TPTV 01 năm 09 tháng tù giam; Thạch Ngọc Quy (SN 2004), ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành 04 năm 06 tháng tù giam.

Tin, ảnh: MINH HÙNG

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/phap-luat-ban-doc/39-nam-06-thang-tu-doi-voi-10-bi-cao-ve-toi-co-y-gay-thuong-tich-va-gay-roi-trat-tu-cong-cong-34189.html