39 năm tù cho 2 tên cướp trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Nam và Tuấn Anh che mặt rồi cầm súng bắn bi, dao... xông vào trạm thu phí, khống chế nhân viên, cướp đi số tiền 2,2 tỷ đồng.

Sáng 27/6, tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh về tội cướp tài sản. Đây là 2 đối tượng đã thực hiện vụ cướp trạm thu phí cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây ngày 7/2/2019 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi).

Hai bị cáo tại tòa.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, cả Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ TP.HCM) đều là nhân viên cũ làm việc tại Trạm thu phí Dầu Giây (thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây). Đầu năm 2019, 2 đối tượng bàn nhau quay lại trạm thu phí cướp tài sản. Do từng làm việc tại trạm thu phí nên cả 2 nắm rõ quy trình làm việc của nhân viên trạm.

Hai người thống nhất chọn thời điểm Tết âm lịch để thực hiện vụ cướp. Chúng mua nhiều dụng cụ để tổ chức cướp như súng bắn đạn bi, kìm, dao...

Đến sáng ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019), Nam và Tuấn Anh che mặt rồi cầm súng bắn bi, dao... xông vào trạm thu phí, khống chế nhân viên, cướp đi số tiền 2,2 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, 2 tên cướp vào vườn cao su gần đó phi tang vật chứng, rồi chia nhau ra đi trốn.

Nam mang số tiền cướp được đi gửi cho 2 người quen, phần còn lại hắn mua 10 lượng vàng để tiện cất giữ. Đến ngày hôm sau, khi cả 2 gặp nhau tại TP. HCM để chia tiền và tìm cách bỏ trốn thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an bắt giữ.

Trước hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên Nguyễn Vũ Hoàng Nam mức án 20 năm tù, Trần Tuấn Anh mức án 19 năm tù về tội cướp tài sản. Ngoài ra, Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam phải hoàn trả số tiền 108 triệu đồng cho đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc./.

Xuân Lượng/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xet-xu-luu-dong-2-ten-cuop-tram-thu-phi-cao-toc-long-thanh-dau-giay-925772.vov